Không khí lạnh tăng cường, Hà Nội xuống ngưỡng 10 độ C

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung Ương, hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam.

Dự báo khoảng ngày mai (27/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, trời chuyển rét đậm. Riêng vùi núi rét đậm.

Thời tiết Hà Nội trong ngày tới trời rét sâu kèm theo mưa nhỏ. Ảnh minh họa

Ở vịnh Bắc Bộ từ chiều mai, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7 - 8. Biển động. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. 

Khu vực Hà Nội, dự báo trong khoảng 3-4 ngày tới, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống ngưỡng 10-11 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở mức 20-21 độ C. Riêng hôm nay và ngày mai, có thể xuất hiện mưa nhỏ, trời rét.

Tại TP.HCM, nền nhiệt vẫn duy trì ở mức thấp nhất 23-24 độ C, cao nhất khoảng 32-33 độ C, thời tiết mát mẻ, dễ chịu.
 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn