Lâm tặc chém đứt cổ “đồng nghiệp” vì bị rơi thức ăn vào áo

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau khi uống hết 4 lít rượu, nhóm lâm tặc rủ nhau đi trả thù “đồng nghiệp”, gây hậu quả nghiêm trọng là nạn nhân bị chém đứt cổ tử vong.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 4/2014, Nguyễn Thanh Hải (17 tuổi, quê Quảng Bình) vào huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định gia nhập nhóm lâm tặc để khai thác gỗ trái phép. 

Mô tả ảnh.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử 

Đến tháng 5/2015, trong một lần tổ chức ăn nhậu giữa hai nhóm lâm tặc quê ở Quảng Bình và Hà Tĩnh thì Hải bị Nguyễn Ngọc Hà (32 tuổi, ngụ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) làm rơi thức ăn lên áo nhưng không xin lỗi. Từ chuyện nhỏ, cả hai xảy ra mâu thuẫn gay gắt nhưng được khuyên can kịp thời nên ai về trại đấy. 

Đến ngày 16/6, sau khi cùng các “chiến hữu” uống hết 4 lít rượu, Hải đã rủ 3 thanh niên là Nguyễn Văn Thành (23 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (21 tuổi) và Hoàng Văn Bồng (22 tuổi) cùng quê Quảng Bình đi tìm Hà để trả thù. 

Khi đến lán trại của nhóm Hà Tĩnh tại tiểu khu 71, xã An Toàn, huyện An Lão thì thấy Hà đang ngồi đánh bài. Tại đây, Hải đã áp sát rồi chém một phát đúng cổ Hà khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi tử vong. Gây án xong, cả nhóm đã bỏ trốn vào rừng sâu nhưng bị bắt giữ ngay sau đó. 

Ngày 25/12, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm. Căn cứ vào hành vi phạm tội nghiêm trọng, coi thường tính mạng của ngời khác nên HĐXX quyết định tuyên phạt Nguyễn Thanh Hải 16 năm tù, Nguyễn Văn Thành 12 năm tù, Nguyễn Văn Dũng 7 năm tù và Hoàng Văn Bồng 7 năm tù cùng về tội “Giết người”. 

Quặn lòng người vợ có chồng bị người tình đồng tính sát hại
“Từ ngày xảy ra án mạng, gia đình hung thủ chưa một lần hỏi thăm gia đình tôi. Nếu họ đến ngỏ lời tôi sẽ xin giảm án…” – vợ nạn nhân chia sẻ.

Theo:  khoevadep.com.vn