Lở đất sau bão, 7 người chết thảm

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sạt lở đất ở Lạng Sơn vào khoảng 2h sáng nay làm thiệt hại 7 mạng người và một số người khác bị thương.

Vụ sạt lở đất tại lán của công nhân xây dựng tại bến xe Xuân Cường, xã Kéo Kham, thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn làm 6 người chết và 5 người bị thương.

Bão số 3, bão, áp thấp, Lạng Sơn, tử vong, thiệt mạng, công nhân
Lở đất ở Lạng Sơn làm 7 người thiệt mạng.

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết, vụ sạt lở trên xảy ra khoảng 2h sáng 17/9. Trong vụ sạt lở lán ở của công nhân xây dựng tại bến xe Xuân Cường có 6 người chết và 3 người bị thương nặng đang được điều trị, 2 người đã được xuất viện. 

Sáu nạn nhân gồm Dương Công Nhạc, 46 tuổi; Dương Công Báo, 34 tuổi; Dương Công Oai, 21 tuổi; Hoàng Doãn Đô, 37 tuổi đều quê ở Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Hoàng Văn Đô, 22 tuổi; Hoàng Văn Đồng, 20 tuổi, quê ở Nà Kha, Na Rì, Bắc Kạn. 

Tất cả đều là những người bốc vác thuê cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuân Cương.

Lực lượng chức năng đã huy động 12 dân quân và bộ đội tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Bão số 3, bão, áp thấp, Lạng Sơn, tử vong, thiệt mạng, công nhân
Sạt lở đất ở Lạng Sơn.

Là người tham gia cứu hộ, dân quân Nông Văn Quảng kể lại, lúc 1-2h sáng Lạng Sơn có mưa rất to kèm gió mạnh. Khi anh tới, thấy hàng chục m3 đất đá từ trên đồi cao đổ xuống lán trại. "6 người bị đất đá vùi sâu đã tử vong tại chỗ. Số còn lại bị thương được cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực Đồng Đăng". 

Cũng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, vào lúc 3h sáng ngày 17/9, tại thôn Thâm Mò, xã Phá Xá, huyện Cao Lộc đã xảy ra sạt lở đất gây đổ tường nhà làm 1 phụ nữ 31 tuổi bị thương, 1 cháu bé 5 tuổi tử vong.

cháy nổ
Cận cảnh vụ cháy kinh hoàng thiêu trụi 11 căn nhà Long Xuyên
Đám cháy bất ngờ bùng phát rồi nhanh chóng lan rộng, nhấn chìm 11 căn nhà trong biển lửa.
 

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn