Malaysia sẵn sàng đứng ra đăng cai ASIAD 18 thay Việt Nam

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ông Datuk Sieh Kok Chi – Tổng thư ký ủy ban Olympic Malaysia (OCM) cho biết nước này sẵn sàng đứng ra đăng cai ASIAD thay cho Việt Nam, nhưng với một số điều kiện.

Sau khi Việt Nam xin rút lui đăng cai ASIAD, vấn đề được nhiều người quan tâm lúc này là quốc gia nào sẽ đứng ra đăng cai sự kiện lớn nhất châu lục này. Trong quá khứ, Hàn Quốc và Singapore từng bỏ không đăng cai ASIAD năm 1970 và 1978. Cả hai lần này, Thái Lan đều đứng ra giải cứu Á vận hội, với sự hỗ trợ lớn từ Uỷ ban Olympic châu Á (OCA).

Thế nhưng lần này OCA đang gặp nhiều khó khăn bởi không có nhiều quốc gia có hào hứng với việc tổ chức một sự kiện tốn kém như ASIAD.

Ông Husain Al Musallam – Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kỹ thuật của OCA cho rằng việc Việt Nam quyết định rút đăng cai Đại hội thể thao Châu Á 2019 vào thời điểm này là phù hợp nhất.

Hiện nay, Indonesia và UAE có khả năng lớn nhất tổ chức ASIAD khi trước đó đã cùng Việt Nam chạy đua quyền đăng cai Á vận hội. Tuy nhiên, khi OCA còn chưa làm việc với 2 quốc gia này thì Malaysia đã lên tiếng.

Mô tả ảnh.
Malaysia đã từng tổ chức thành công Asiad 1998.

Trên tờ The Star của Malaysia, ông Datuk Sieh Kok Chi – Tổng thư ký OCM Malaysia đã khẳng định, Malaysia sẵn sàng đăng cai thay cho Việt Nam nếu được OCA chính thức đề nghị đồng thời OCA phải thay đổi một số điều kiện tổ chức để phù hợp với yêu cầu của Malaysia.

Malaysia không tham gia vào cuộc đua tranh quyền đăng cai ASIAD năm ngoái vì OCM không đồng tình với những điều khoản, điều kiện mà OCA đặt ra. Hồi năm 2012, Chủ tịch OCM Tunku Tan Sri Imran Tuanku Ja’afar đã gặp các lãnh đạo tối cao của OCA để thảo luận về một quy trình xin đăng cai có thể đảm bảo quyền lợi công bằng cho cả quốc gia chủ nhà lẫn OCA.

Như vậy, nếu OCA chấp nhận những điều kiện từ OCM, rất có thể Malaysia sẽ là nước chủ nhà của ASIAD 18 năm 2019, thay cho Việt Nam.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn