Muôn kiểu trồng rau siêu độc, dị của người Hà Nội

(Phunutoday) - Trồng rau trong bao vải, trong những dép cũ, những chai lọ tái chế... là những ý tưởng độc dị của người Hà Nội để có rau sạch ăn hằng ngày.
Tận dụng những khoảng đất nhỏ ở bồn cây trên vỉa hè để trồng rau.

Tận dụng những khoảng đất nhỏ ở bồn cây trên vỉa hè để trồng rau.

Trồng rau ven sông Tô Lịch.

Trồng rau ven sông Tô Lịch.

Trồng rau trong những chai nhựa bỏ đi.

Trồng rau trong những chai nhựa bỏ đi.

Trồng rau ven sông Tô Lịch.

Trồng rau ven sông Tô Lịch.

Trồng rau trên sân thượng.

Trồng rau trên sân thượng.

Treo những chậu rau lên tường để tiết kiệm diện tích.

Treo những chậu rau lên tường để tiết kiệm diện tích.

Trồng rau trên những chai lọ nhựa đã bỏ đi.

Trồng rau trên những chai lọ nhựa đã bỏ đi.

Rất đơn giản để có rau sạch ăn.

Rất đơn giản để có rau sạch ăn.

Không chỉ chai, lọ nhựa, ngay cả những chiếc dép hỏng bỏ đi cũng được tái chế để trồng rau.

Không chỉ chai, lọ nhựa, ngay cả những chiếc dép hỏng bỏ đi cũng được tái chế để trồng rau.

Những mảnh vải được ghép lại với nhau theo chiều dựng đứng có thể vừa tiết kiệm được diện tích, lại trồng được một lượng rau đáng kể.

Những mảnh vải được ghép lại với nhau theo chiều dựng đứng có thể vừa tiết kiệm được diện tích, lại trồng được một lượng rau đáng kể.

Trồng rau trên những chậu cảnh.

Trồng rau trên những chậu cảnh.

Những rá rau mầm này là lựa chọn hữu ích của những gia đình có không gian nhà chật chội.

Những rá rau mầm này là lựa chọn hữu ích của những gia đình có không gian nhà chật chội.

Trồng rau trong... bao vải.

Trồng rau trong... bao vải.

Hà Thanh (Tổng hợp)