Nâng quân hàm cho hai liệt sỹ ở cửa khẩu Bắc Phong Sinh

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bộ Tư lệnh Biên phòng tăng cấp bậc từ Thiếu úy lên Trung úy cho anh Lê Vũ Việt Khánh và từ Thiếu tá lên Trung tá cho anh Nguyễn Minh Đãi, hai chiến sĩ đã hy sinh trong vụ nổ sung tại cửa khẩu Quảng Ninh.

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 19/4, tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hải Hà, Hải Hà (Quảng Ninh), Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ truy điệu đồng chí Thiếu tá Nguyễn Minh Đãi hy sinh tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Hải Hà ngày 18/4.

Mô tả ảnh.
Lễ truy điệu Trung tá Nguyễn Minh Đãi

Một chiến sĩ khác cũng tử nạn vì bị bắn là Thiếu úy Lê Vũ Việt Khánh, 24 tuổi quê Hải Hà (Quảng Ninh). Thi hài Thiếu úy Khánh được gia đình xin đưa về quê an táng.

Trung tá Nguyễn Minh Đãi (43 tuổi, quê Bắc Ninh) là cán bộ phiên dịch Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái. Khi đến cửa khẩu Bắc Phong Sinh để phiên dịch bàn giao nhóm người cho phía Trung Quốc, anh Đãi đã bị nhóm người này dùng dao và chân ghế đánh tử vong. Trung úy Lê Vũ Việt Khánh (quê Quảng Ninh) hy sinh khi mới 24 tuổi đời, 4 năm tuổi quân. Vợ anh Khánh đang mang bầu.

Trong suốt quá trình công tác, cả Trung tá Nguyễn Minh Đãi và Trung úy Lê Vũ Việt Khánh được Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đánh giá luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Sự hy sinh của hai đồng chí được đánh giá là sự tổn thất lớn cho lực lượng Biên phòng và gia đình, người thân.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân cùng đồng đội Thiếu tá Nguyễn Minh Đãi đã có mặt tại nhà tang lễ bệnh viện Hải Hà chia buồn với gia đình. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh gửi vòng hoa viếng và gửi 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình đồng chí Nguyễn Minh Đãi.

Đại tá Trần Cao, Chủ nhiệm chính trị Biên phòng Quảng Ninh cho biết, Bộ tư lệnh Biên phòng đã tăng cấp bậc từ Thiếu úy lên Trung úy cho đồng chí Khánh, từ Thiếu tá lên Trung tá cho đồng chí Đãi.

Bên cạnh linh cữu Trung tá Nguyễn Minh Đãi và Trung uý Lê Vũ Việt Khánh, các chiến sĩ trong lực lượng Biên phòng nguyện sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao và học tập tấm gương quên mình vì sự bình yên của nhân dân của hai đồng chí.

Mô tả ảnh.
Lễ viếng, truy điệu Trung uý Lê Vũ Việt Khánh tại quê nhà ở Quảng Ninh

Vụ nổ súng xảy ra vào trưa 18/4 tại khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh). Khi đó cơ quan chức năng đang làm thủ tục trao trả 16 người Trung Quốc nhập cư trái phép thì một số người đàn ông trong nhóm đã cướp súng, tấn công bộ đội biên phòng Việt Nam. Vụ việc làm hai chiến sĩ biên phòng hy sinh và 5 chiến sĩ bộ đội, công an bị thương.

Ngoài ra, sáng 19/4, Ban Bí thư T.Ư Đoàn ký Quyết định số 188 trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 2 đồng chí Trung tá Nguyễn Minh Đãi và Trung uý Lê Vũ Việt Khánh đã hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn