Ngắm Hà Nội xưa qua những bức ảnh 3D cực chất

(Phunutoday) - Bộ ảnh "Hà Nội những góc nhìn thời gian của nhóm 3D Hà Nội mang lại cho người xem những cảm xúc khó nói.
Chợ Đồng Xuân.

Chợ Đồng Xuân.

Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng tại Hà Nội, do Pháp xây dựng (1899-1902), đặt tên là cầu Doumer, theo tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer.

Cầu Long Biên là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng tại Hà Nội, do Pháp xây dựng (1899-1902), đặt tên là cầu Doumer, theo tên của Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer.

Ga Hàng Cỏ ngày mới xây dựng.

Ga Hàng Cỏ ngày mới xây dựng.

Phố cổ ngày Tết.

Phố cổ ngày Tết.

Nhà hát lớn Hà Nội là một công trình lớn do người Pháp xây dựng trong những năm đầu thế kỷ XX. Nó được bắt đầu khởi công xây dựng vào ngày 7 tháng 6 năm 1901 và hoàn thành vào năm 1911.

Nhà hát lớn Hà Nội là một công trình lớn do người Pháp xây dựng trong những năm đầu thế kỷ XX. Nó được bắt đầu khởi công xây dựng vào ngày 7 tháng 6 năm 1901 và hoàn thành vào năm 1911.

Nét cổ xưa được tái hiện sinh động.

Nét cổ xưa được tái hiện sinh động.

Chùa Một Cột (Chùa Diên Hựu) được Vua Lý Thái Tông (1028-1054) cho xây dựng vào năm 1049.

Chùa Một Cột (Chùa Diên Hựu) được Vua Lý Thái Tông (1028-1054) cho xây dựng vào năm 1049.

Phở gánh, một món ăn nổi tiếng của người Hà Nội.

Phở gánh, một món ăn nổi tiếng của người Hà Nội.

Những gánh hàng hoa rực rỡ sắc màu.

Những gánh hàng hoa rực rỡ sắc màu.

Hoa sen Hồ Tây.

Hoa sen Hồ Tây.

Phố Hàng Tre.

Phố Hàng Tre.

Chợ Tết Hà Nội xưa.

Chợ Tết Hà Nội xưa.

Đền Quán Thánh.

Đền Quán Thánh.

Cầu Thê Húc.

Cầu Thê Húc.

TH