Ngắm hoa tam giác mạch tuyệt đẹp trên cao nguyên phía Bắc

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Màu hoa phớt hồng li ti, cánh chụm lại thành hình chóp nón, có ba mặt tam giác, ở giữa một hạt mạch quý là nét đặc trưng của cao nguyên phía Bắc.

Cuối thu, trong không gian xam xám, se se lạnh đất trời Cao nguyên phía Bắc chờ những đợt gió đông, những vùng trập trùng núi lẫn núi, mây cuộn mây của dải biên cương xa xôi phía Bắc lại được điểm tô một sắc màu hồng dịu, ấm áp của những bông hoa nhỏ xíu, đẹp mềm mại lung linh, khác hẳn với cái tên gọi đậm màu hình học - hoa tam giác mạch.

hoa tam giác mạch

Theo cách gọi của người Mông, tam giác mạch còn có tên gọi khác là “Chez”.

Theo cách gọi của người Mông, tam giác mạch còn có tên gọi khác là “Chez”. Quãng đầu tháng 8, sau mùa lúa nương thu hoạch, người dân ở đây bắt đầu gieo hạt tam giác mạch, đến cuối tháng 11, đầu tháng 12 thì bắt đầu thu hoạch. Thân tam giác mạch khi còn non có thể dùng để luộc ăn như rau. Nếu để cây ra hoa, kết quả và thành hạt, khi thu hoạch có thể xay thành bột làm lương thực.

hoa tam giác mạch

Thân tam giác mạch khi còn non có thể dùng để luộc ăn như rau.

Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhẹ nhàng mà đằm thắm của loại hoa tam giác mạch trên cao nguyên

hoa tam giác mạch

Nếu để cây ra hoa, kết quả và thành hạt, khi thu hoạch có thể xay thành bột làm lương thực.

hoa tam giác mạch

Phong cảnh hữu tình.

hoa tam giác mạch

Vùng đất đặc trưng của hoa tam giác mạch.

hoa tam giác mạch

Màu hoa đẹp dịu dàng như chính những con người nơi đây vậy.

hoa tam giác mạch

Người lớn, trẻ em nơi đây cũng rất yêu hoa tam giác mạch.

hoa tam giác mạch

Hàng năm, cứ mỗi độ gió thu về, trên những cao nguyên phía Bắc, hoa tam giác mạch lại bừng nở, phủ hồng cả một vùng đồi núi.

hoa tam giác mạch

Bạt ngàn sắc hoa tam giác mạch.

hoa tam giác mạch

Loài hoa này được trồng nhiều và đẹp nhất ở Hà Giang, nhất là cao nguyên đá Đồng Văn. Hoa nở rộ và có màu đẹp nhất vào độ giữa thu, khoảng tháng 10 hàng năm.

hoa tam giác mạch

Khách du lịch thường đến đây để chụp ảnh kỷ niệm.

 

 

 

Theo:  khoevadep.com.vn