Ngày 25/1: Hà Nội sáng và đêm trời rét, có mưa vài nơi

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo thời tiết các vùng ngày 25/1:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ..Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ, có nơi 24 – 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ, vùng núi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 – 23 độ, phía nam có nơi 24 - 26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, phía nam 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ, phía nam 27 – 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ C.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn