Nhân viên đường sắt thiệt mạng vì ngủ quên trên đường ray

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một nhân viên ngành đường sắt ở tỉnh Bình Thuận vừa thiệt mạng do sự cố ngủ quên trên đường ray và bị đoàn tàu SE1 tông phải.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 27/5 tại Km 1479, tuyến đường sắt Bắc – Nam qua địa bàn xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Tâm (38 tuổi) nhân viên Ga Sông Mao thuộc huyện Bắc Bình.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa.

Khi chuyến tàu hỏa SE1 do lái tàu Ngô Văn Hà (thuộc Xí nghiệp đầu máy Đà Nẵng) điều khiển lưu thông hướng Hà Nội – TP HCM đến khu vực nói trên đã tông vào ông Tâm.

Được biết, lúc đó họ thấy ông Tâm đang nằm ngủ trên đường ray.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được công an huyện Bắc Bình điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Ngồi trên đường ray bị tàu kéo lê từ Gò Vấp sang Bình Thạnh
Ngồi trên đường ray bị tàu kéo lê từ Gò Vấp sang Bình Thạnh
(Xã hội) - (Phunutoday) - Nam thanh niên ngồi trên đường ray khiến đoàn tàu không phanh kịp nên đâm rồi kéo lê một đoạn dài từ quận Gò Vấp sang Bình Thạnh.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn