Nhiều nơi trên thế giới biểu tình ủng hộ Hong Kong

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Để ủng hộ cho phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong, ngày 1/10, hàng nghìn người ở nhiều nơi trên thế giới đã tham gia tuần hành ủng hộ.

Theo hãng tin AFP, khoảng 4.000 người đã xuống đường trong ngày hôm qua tại thủ phủ Đài Bắc của đảo Đài Loan, mang theo ô và bật sáng màn hình điện thoại trong đêm, để bày tỏ sự đoàn kết với cuộc “cách mạng ô” tại Hồng Kông.

Đám đông này, nhiều người trong số họ là du học sinh Hồng Kông đang học tại Đài Loan, giơ cao nắm đấm và hát bài “Đại dương vô bờ bến, bầu trời rộng lớn”, một bài hát được xem như truyền thống của người biểu tình.

Mô tả ảnh.
Khoảng 350 người cũng đã tụ tập tại quảng trường Thời đại, New York.

Tại London, khoảng 2.000 người cũng đã xuống đường ủng hộ các cuộc biểu tình tại Hồng Kông, trong khi những nhóm biểu tình nhỏ hơn xuất hiện bên ngoài nhiều đại sứ quán Trung Quốc khắp thế giới.

“Hồng Kông - thế giới ủng hộ các bạn”, một biểu ngữ được dòng người biểu tình bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc tại London mang theo viết. Một biểu ngữ khác thì viết “Các người không thể giết tất cả chúng tôi”, trong khi một người tuần hành yêu cầu thủ tướng David Cameron “bảo vệ dân chủ” và gây sức ép lên Bắc Kinh.

Chủ yếu gồm những người trẻ tuổi, nhóm người tuần hành đã lắng nghe một loạt bài phát biểu, cùng hô vang khẩu hiệu và kêu gọi Trung Quốc mở cửa tiến trình bầu cử, chọn người đứng đầu Hồng Kông năm 2017 tới cho mọi ứng viên.

“Nhiều người cho rằng dưới sự cai trị của người Anh chúng tôi không có dân chủ nhưng mọi người đều hạnh phúc”, dược sỹ Lilia So, 31 tuổi, người rời Hồng Kông 14 năm trước cho biết. “Chúng tôi có việc làm, nền kinh tế ổn định. Từ khi được trao trả, mọi thứ đều trượt dốc”.

Tại Manchester, phía Bắc nước Anh, khoảng 200 người đã tụ tập trước khu vực Piccadilly Gardens của thành phố, tham gia một màn trình diễn ánh sáng bằng điện thoại để bày tỏ sự phản đối chính quyền Bắc Kinh.

Ở bên kia bán cầu, khoảng 350 người cũng đã tụ tập tại quảng trường Thời đại, New York trong tối thứ Tư và hô vang: “Hồng Kông, hãy kiên cường”, để thể hiện sự ủng hộ với người biểu tình. Không ít người cũng mang theo những chiếc ô, vốn đã trở thành một biểu tượng của các cuộc biểu tình hiện tại ở Hồng Kông.

Laurie Wen, một cư dân gốc Hồng Kông là thành viên ban tổ chức buổi tuần hành khẳng định: “Làm sao chúng ta có thể ngồi yên được? Tôi được sinh ra tại Hồng Kông nhưng không có quyền bỏ phiếu, và điều đó phải chấm dứt. Chuyện này là không chấp nhận được”.

Tại Toronto, Canada, gần 1000 người tham gia một cuộc tuần hành trong chiều thứ Tư theo giờ địa phương để biểu thị sự ủng hộ. Hô vang “chúng tôi ủng hộ Hồng Kông”, nhóm người này đã tuần hành từ đại học Toronto tới Văn phòng kinh tế và thương mại Hồng Kông.

“Điều chúng tôi đang nỗ lực lúc này đó là thức tỉnh mọi người, không chỉ những người tại Hồng Kông mà ở khắp thế giới”, Teresa Woo, một thành viên đoàn tuần hành nói.

“Chúng tôi ở đây để cổ vũ toàn thể học sinh, sinh viên và nhân dân Hồng Kông đang tham gia tuần hành hòa bình nhưng phải đối diện với vũ lực quá mức từ cảnh sát. Chúng tôi ở đây để nói không với điều đó, và chúng tôi đang đấu tranh vì dân chủ thực sự”.

Trong khi đó tại Hồng Kông, vào sáng sớm nay (2/10), hơn 3.000 người biểu tình đã tụ tập bên ngoài văn phòng của Trưởng đặc khu Hong Kong Leung Chun-ying, đòi ông này từ chức.

Biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông lan ra thế giới
Mới đây, một số thành phố trên toàn thế giới ủng hộ phong trào biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông cũng có kế hoạch biểu tình.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn