Những trò chơi dân dã gợi nhớ "tuổi thơ dữ dội"

(Phunutoday) - Bịt mắt bắt dê, đánh quay, nhảy dây, bắn bi hay thả diều... là những trò chơi dân dã gợi nhớ tuổi thơ một thời của thế hệ 7x, 8x.
Bịt mắt bắt dê là trò chơi được nhiều thế hệ trẻ thơ yêu thích.

Bịt mắt bắt dê là trò chơi được nhiều thế hệ trẻ thơ yêu thích.

Trò chơi đánh quay của các bé trai.

Trò chơi đánh quay của các bé trai.

Ngày xưa, mỗi khi đến lớp, trong cặp sách của cô học trò nào cũng có một sợi dây nối từ dây nịt (dây chun) để chơi nhảy dây mỗi khi ra chơi.

Ngày xưa, mỗi khi đến lớp, trong cặp sách của cô học trò nào cũng có một sợi dây nối từ dây nịt (dây chun) để chơi nhảy dây mỗi khi ra chơi.

Những viên bi đầy màu sắc luôn là vật bất ly thân của các bé trai. Trò chơi bắn bi đòi hỏi độ chính xác, sự khéo léo cao.

Những viên bi đầy màu sắc luôn là vật bất ly thân của các bé trai. Trò chơi bắn bi đòi hỏi độ chính xác, sự khéo léo cao.

Có lẽ, không ai ở thế hệ 7x, 8x là chưa chơi trốn tìm năm, mười. Kể cả các bạn trẻ 9x, 10x cũng rất "cuồng" mỗi khi có hội cùng chơi.

Có lẽ, không ai ở thế hệ 7x, 8x là chưa chơi trốn tìm năm, mười. Kể cả các bạn trẻ 9x, 10x cũng rất "cuồng" mỗi khi có hội cùng chơi.

Ô ăn quan là trò chơi trí tuệ được trẻ em thế hệ xưa rất yêu thích.

Ô ăn quan là trò chơi trí tuệ được trẻ em thế hệ xưa rất yêu thích.

2-5 bé gái ngồi vòng tròn với 10 que tre nhỏ và một quả cà chơi trò đánh chuyền.

2-5 bé gái ngồi vòng tròn với 10 que tre nhỏ và một quả cà chơi trò đánh chuyền.

Cướp cờ là một trò chơi dân dã khá phổ biến, thậm chí, nó còn được sử dụng trong giờ thể dục ở các trường học để tạo không khí vui tươi.

Cướp cờ là một trò chơi dân dã khá phổ biến, thậm chí, nó còn được sử dụng trong giờ thể dục ở các trường học để tạo không khí vui tươi.

Tuổi thơ thiếu thốn, không có gì chơi, có thể ra vườn cắt tàu lá chuối về làm “súng” nổ lốp bốp.

Tuổi thơ thiếu thốn, không có gì chơi, có thể ra vườn cắt tàu lá chuối về làm “súng” nổ lốp bốp.

Chơi đồ hàng. Đóng vai bố, mẹ, con thành một gia đình nhỏ xíu. Lấy lá dâm bụt làm tiền.

Chơi đồ hàng. Đóng vai bố, mẹ, con thành một gia đình nhỏ xíu. Lấy lá dâm bụt làm tiền.

Ném lon kinh điển đây rồi, trò lê lết bùn đất, quần áo bẩn về mẹ mắng suốt là đây.

Ném lon kinh điển đây rồi, trò lê lết bùn đất, quần áo bẩn về mẹ mắng suốt là đây.

Thả diều bên lũy tre làng, trên những triền đê.

Thả diều bên lũy tre làng, trên những triền đê.

Súng phốc làm từ ống tre nhỏ. Cho quả xoan non hoặc giấy vụ vo trò vào làm “đạn” bắn đau điếng, "tức muốn chết"!

Súng phốc làm từ ống tre nhỏ. Cho quả xoan non hoặc giấy vụ vo trò vào làm “đạn” bắn đau điếng, "tức muốn chết"!

"Tuổi thơ dữ dội" của những đứa trẻ chơi bài quẹt nhọ nồi.

"Tuổi thơ dữ dội" của những đứa trẻ chơi bài quẹt nhọ nồi.

Rồng rắn lên mây.

Rồng rắn lên mây.

Những tàu lá cau già cỗi, rụng xuống đất được người dân quê dùng làm quạt mo và trở thành xe kéo của trẻ em thời bấy giờ.

Những tàu lá cau già cỗi, rụng xuống đất được người dân quê dùng làm quạt mo và trở thành xe kéo của trẻ em thời bấy giờ.

Tuổi thơ 8x gắn liền với những buổi chiều đi đúc dế và chơi trò chọi dế.

Tuổi thơ 8x gắn liền với những buổi chiều đi đúc dế và chơi trò chọi dế.

Trò tung dép, các nàng 8X hay chơi hơn các chàng.

Trò tung dép, các nàng 8X hay chơi hơn các chàng.

Trồng nụ trồng hoa là trò chơi được thế hệ 7x, 8x rất ưa thích khi còn nhỏ.

Trồng nụ trồng hoa là trò chơi được thế hệ 7x, 8x rất ưa thích khi còn nhỏ.

Trò đánh sỏi là niềm ưa thích của con gái mỗi giờ ra chơi.

Trò đánh sỏi là niềm ưa thích của con gái mỗi giờ ra chơi.

Tiểu An (Theo NHN)