Nổi cơn cuồng điên, gã sát nhân đâm chết đồng nghiệp

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cho rằng bị hỏi đểu sau khi xảy ra tai nạn, gã sát nhân nổi cơn cuồng điên lao vào đâm đồng nghiệp đến chết.

Theo thông tin vụ việc, vào khoảng 2h ngày 20/12, tại bến Mục Lán Cái, thị xã Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc xảy ra án mạng kinh hoàng. Nạn nhân được xác định là anh Bùi Văn Việt (SN 1986, trú tại xã Phú Lương, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) bị Ngô Văn Dương (SN 1985, trú tại xã Thái Sơn, huyện Kinh Môn, Hải Dương) ra tay sát hại dã man. 

Mô tả ảnh.
Ngô Văn Dương tại cơ quan công an 

Nhận được tin báo, công an TP Móng Cái đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt được Ngô Văn Dương khi y đang lẩn trốn Trạm kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến Móng Cái.

Tại cơ quan điều tra, Dương khai nhận cùng một số người khác từ quê ra phường Hải Hòa, TP Móng Cái làm nghề bốc vác hàng hóa tại khu bờ sông biên giới Việt- Trung. Sau khi xong việc, Dương xuống chiếc đò bán hàng đỗ ở dưới sông biên giới, gần nơi bốc vác để ăn đêm và uống rượu. 

Khi ăn xong, Dương trở về thuyền thì bị ngã xuống nước nên Việt tiến đến hỏi thăm. Không ngờ, Dương lại cho rằng Việt hỏi đểu mình nên ném điện thoại tấn công. Bức xúc, hắn chạy ra ngoài lấy một con dao nhọn găm vào trong người rồi đến tìm Việt. Khi gặp nhau, Dương xông vào đâm trúng ngực của Việt khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. 

Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật. 

Bị công an bắt vì sát hại chủ quán đồ chay. Hung thủ khai nhận còn sát hại người phát cơm từ thiện tại TP HCM và 2 người khác để cướp tài sản.
 
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn