Nữ cảnh sát giao thông Triều Tiên đẹp mong manh trong tuyết

(Phunutoday) - Vào những ngày mùa đông rét mướt, công việc của nữ CSGT càng vất vả hơn.
Đến Triều Tiên mùa đông, ngoài chiêm ngưỡng những cảnh sắc có 1 không hai, có thể bạn sẽ bất ngờ trước những nữ cảnh sát giao thông.

Đến Triều Tiên mùa đông, ngoài chiêm ngưỡng những cảnh sắc có 1 không hai, có thể bạn sẽ bất ngờ trước những nữ cảnh sát giao thông.

Bất kể nắng mưa, gió rét, những bóng hồng này vẫn miệt mài làm việc.

Bất kể nắng mưa, gió rét, những bóng hồng này vẫn miệt mài làm việc.

Nếu mùa hè, nữ cảnh sát giao thông Triều Tiên mặc áo trắng váy xanh nhạt, mùa xuân là váy áo màu xanh nước biển, thì mùa đông là bộ áo váy bông màu xanh nước biển.

Nếu mùa hè, nữ cảnh sát giao thông Triều Tiên mặc áo trắng váy xanh nhạt, mùa xuân là váy áo màu xanh nước biển, thì mùa đông là bộ áo váy bông màu xanh nước biển.

Theo CCTV (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc), lần đầu tiên nữ cảnh sát giao thông xuất hiện ở Bình Nhưỡng là tháng 5/ 1994.

Theo CCTV (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc), lần đầu tiên nữ cảnh sát giao thông xuất hiện ở Bình Nhưỡng là tháng 5/ 1994.

Không giống với những nước khác, nữ sinh 16 tuổi ở Triều Tiên đã có thể ứng tuyển làm nữ cảnh sát giao thông.

Không giống với những nước khác, nữ sinh 16 tuổi ở Triều Tiên đã có thể ứng tuyển làm nữ cảnh sát giao thông.

Qua được vòng loại, thí sinh sẽ được huấn luyện nghiêm ngặt một năm trước khi được phân về các đồn cảnh sát.

Qua được vòng loại, thí sinh sẽ được huấn luyện nghiêm ngặt một năm trước khi được phân về các đồn cảnh sát.

Những người trúng tuyển nữ CSGT Triều Tiên là những người có chiều cao ít nhất 1,65m, ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, có thành tích học tập xếp hạng khá trở lên.

Những người trúng tuyển nữ CSGT Triều Tiên là những người có chiều cao ít nhất 1,65m, ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt, có thành tích học tập xếp hạng khá trở lên.

Những nữ CSGT ở Triều Tiên nếu lấy chồng sẽ buộc phải nghỉ việc, còn nếu chưa có gia đình thì chỉ được làm đến năm 25 tuổi.

Những nữ CSGT ở Triều Tiên nếu lấy chồng sẽ buộc phải nghỉ việc, còn nếu chưa có gia đình thì chỉ được làm đến năm 25 tuổi.

Nghề nữ CSGT được coi là 1 trong những nghề vất vả nhất ở Triều Tiên.

Nghề nữ CSGT được coi là 1 trong những nghề vất vả nhất ở Triều Tiên.

Vào những ngày mùa đông rét mướt, công việc của nữ CSGT càng vất vả hơn.

Vào những ngày mùa đông rét mướt, công việc của nữ CSGT càng vất vả hơn.

Hà Thanh (Tổng hợp)