Bé trai 2 tuổi tử vong sau phẫu thuật dính ngón tay

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cháu Nhật tử vong tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng chiều 25/12, sau ca phẫu thuật tách dính 2 ngón tay trái.

Sáng 26/12, bác sĩ Đỗ Mạnh Toàn – PGĐ Bệnh viên Nhi Hải Phòng cho biết, liên quan đến trường hợp cháu Nguyễn Minh Nhật (sinh tháng 2/2013, trú tại tổ 16 phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, TP Hải Phòng) tử vong sau phẫu thuật vào lúc 16h ngày 25/12, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã cho đình chỉ tất cả các lô thuốc, dụng cụ y tế dùng để điều trị cho cháu bé, đợi các cơ quan, phòng nghiệp vụ điều tra về nguyên nhân gây ra cái chết cho cháu bé.

Chị Trịnh Thị Huyền Trang - mẹ cháu bé cho biết, cháu được chỉ định phẫu thuật dính ngón tay số 4, 5 vào lúc 9h ngày 25/12. Ca mổ kéo dài khoảng 1h30', sau đó cháu được chuyển ra phòng hậu phẫu theo dõi. Đến khoảng hơn 14h cùng ngày, cháu chuyển về phòng tại khoa Ngoại chấn thương của bệnh viện. Tại đây, cháu vẫn tỉnh, nhưng khoảng một lát sau, mặt cháu tái dần, người nhà thay bỉm cho cháu thì thấy nước và máu chảy rất nhiều từ phía hậu môn. Cũng ngay lúc đó, cháu có biểu hiện toàn thân tím tái. Chị liền bế cháu chạy sang phòng hậu phẫu gọi bác sỹ. Tại phòng cấp cứu, bác sỹ bóp bóng, ép ngực, nhưng sau đó cháu đã bị tử vong.

Mô tả ảnh.
Bố mẹ cháu bé trình bày vụ việc với PV.

Anh Nguyễn Thanh Đồng - bố cháu bé cho biết, sau khi cháu tử vong, gia đình đã yêu cầu được xem hồ sơ bệnh án và đề nghị làm rõ về nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của cháu bé.

Theo bác sỹ Đỗ Xuân Toàn - Phó GĐ Bệnh viện thì cháu Nguyễn Minh Nhật bị dị tật bẩm sinh hai ngón tay út, áp út của cả hai bàn tay. Ngày 12/12, cháu được các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương của Bệnh viện thực hiện phẫu thuật tách thành công hai ngón út, áp út bàn tay phải ra khỏi nhau. Sáng ngày 25/12, bệnh viện tiếp tục tiến hành thủ thuật lần 2 để tách hai ngón tay áp út, ngón tay út của bàn tay trái.

Bác sĩ Vũ Văn Ngọ - Trưởng Phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cho biết, trước, trong và sau khi phẫu thuật lần hai, tình trạng sức khỏe của cháu Nhật bình thường, được đưa từ phòng hậu phẫu về lại khoa Ngoại chấn thương, cháu đã uống được sữa. Tuy nhiên, sau ít giờ, bé Nguyễn Minh Nhật có biến chuyển bất ngờ, thân nhiệt giảm, bị tím tái, có máu theo đường hậu môn ra ngoài…

Mô tả ảnh.
BS Đỗ Xuân Toàn – PGĐ BV Trẻ em Hải Phòng trao đổi về vụ việc.

Theo bác sỹ Toàn, ngoài việc đình chỉ lô thuốc dùng điều trị cho cháu Nhật, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cũng sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn phối hợp cùng Phòng nghiệp vụ y, dược, Thanh tra sở Y tế TP Hải Phòng tìm hiểu nguyên nhân gây ra cái chết của cháu bé. Bệnh viện cũng sẽ mời cơ quan giám định pháp y để xác định nguyên nhân cháu Nhật tử vong.

Được biết, toàn bộ thuốc, vật tư được Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng sử dụng là số thuốc, vật tư được mua theo các gói thầu do Sở Y tế Hải Phòng chấm thầu.

Bé 11 tuổi chết bất thường tại BV Quốc Oai: Đình chỉ ca trực
Liên quan tới vụ bé 11 tuổi chết bất thường tại BV Quốc Oai, ngày 22/10, UBND TP Hà Nội có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tạm thời đình chỉ công tác ca trực.
Theo:  khoevadep.com.vn