Sự thiếu văn minh của du khách TQ: Ám ảnh với nước chủ nhà

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - “Có vẻ như núi Rigi chắc chắn sẽ nằm trong tay người Trung Quốc”, Blick giải thích.

Một khu nghỉ dưỡng trên núi ở Thụy Sỹ đã phải dành riêng một dịch vụ tàu hỏa đặc biệt cho các khách du lịch người Trung Quốc nhằm giảm căng thẳng giữa họ và những khách đến từ các nơi khác trên thế giới.

Theo báo địa phương Thụy Sỹ, Blick, sự ồn ào mà du khách Trung Quốc mang lại đã làm phiền những người tham quan khu vực núi Rigi ở dãy Alps, vốn muốn đến đây để tìm kiếm sự yên bình và thư giãn. 

Tờ báo cho biết, đám đông du khách Trung Quốc thường tụ tập ở hành lang, chụp ảnh từ trên tàu, rất thô lỗ khi đóng gói hành lý và thậm chí còn khạc nhổ bừa bãi ra sàn tàu. 

china-phunutoday-vn
Thụy Sỹ tạo dịch vụ tàu hỏa dành riêng cho người Trung Quốc. Nguồn: Ibtimes

Blick cũng cho biết thêm, du khách Trung Quốc còn đứng hẳn lên trên mặt bồn cầu để đi vệ sinh và thỉnh thoảng cũng lấy trộm cả giày dép của những hành khách khác.

Mặc dù các du khách đến từ châu Á này giúp mang lại lợi nhuận cho các công ty tàu hỏa địa phương trong thời kỳ kinh tế khó khăn nhưng theo như giám đốc công ty, Peter Pfenniger thì “sự hiện diện của họ thực sự là một thách thức”.

Gần một nửa du khách nước ngoài tới tham quan núi Rigi là người Trung Quốc nhờ vào một chiến dịch quảng cáo ở quê nhà và con số này vẫn tiếp tục tăng lên. “Có vẻ như núi Rigi chắc chắn sẽ nằm trong tay người Trung Quốc”, Blick giải thích.

Để tránh những ảnh hưởng xấu đó, các đoàn tàu đặc biệt dành cho du khách Trung Quốc đã được sắp đặt lại. Các nhà vệ sinh được dọn rửa thường xuyên hơn và được gắn các bảng  hiệu giúp du khách sử dụng chúng một cách đúng đắn. Từ tháng 9, số lượng chuyến tàu phục vụ riêng cho người Trung Quốc sẽ tăng lên khoảng 20 chuyến một tuần.

Tuy nhiên, phản ứng về dịch vụ tàu đặc biệt này lại không mấy tốt ở Trung Quốc. Theo Thời báo Hoàn cầu, các cư dân mạng nước này đã chỉ trích báo cáo của Blick và cho rằng con số du khách đến từ châu Á tăng lên là một cơ hội tốt cho nền kinh tế Thụy Sỹ.

Thời báo Hoàn cầu cũng trích lời ông Pfenniger rằng các du khách Trung Quốc luôn được chào đón ở đây và sẽ không bị cấm lên các chuyến tàu bình thường khác.

Sự nổi lên của tầng lớp trung lưu Trung Quốc đã dẫn đến một sự gia tăng lớn cho ngành du lịch trên khắp thế giới, với khoảng 97 triệu người Trung Quốc đi du lịch nước ngoài trong năm 2013. 

Tuy nhiên, điều này đôi khi cũng dẫn đến những vấn đề đối với người địa phương. Đầu năm nay, Ủy ban Du lịch Quốc gia Trung Quốc đã thừa nhận những “hành vi không văn minh” của du khách Trung Quốc có thể ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh quốc gia ở nước ngoài.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin BBC của Anh. BBC được thành lập năm 1922. BBC có các chương trình thông tin trên TV, trên đài phát thanh và trên Internet.

Những hành động thiếu văn minh

Hồi tháng 2 vừa qua, dư luận Hồng Kông đã lên tiếng phản đối mãnh liệt khi một bà mẹ người Trung Quốc đã bảo con đi tiểu vào một một cái chai ngay giữa đám đông trong một nhà hàng.

Trong khi đó tại thành phố du lịch Chiềng Mai của Thái Lan, người dân địa phương đã phải than trời về cách hành xử của du khách Trung Quốc sau dịp Tết âm lịch hồi đầu năm. Theo tờ Bắc Kinh ngày nay, nhiều người Thái Lan đã không khỏi bị sốc và phản ứng trên các mạng xã hội và báo chí nước này.

Một người dân sống tại khu vực Lamphun của Chiềng Mai có tên Vint Chavala đã viết cho tờ nhật báo tiếng Anh The Nation rằng: “Du khách Trung Quốc thường phóng xe nhanh dù đi trái đường, đi vào đường một chiều. Họ cũng thường dừng ngay giữa giao lộ đông người chỉ để tranh luận về việc sẽ đi hướng nào.

Một số nhà nghỉ, khách sạn không muốn tiếp đón bởi họ nói rằng du khách Trung Quốc thường thuê phòng cho 2 người nhưng ở qua đêm tới 4-5 người. Họ cũng có xu hướng xả rác bừa bãi và phơi quần áo ngoài lan can của ban công”.

Chavala còn đề nghị chính phủ Thái Lan phải làm việc với lãnh sự quán Trung Quốc để giáo dục du khách nước mình tốt hơn, để Thái Lan sẽ “phát triển” thay vì phải “chịu đựng” du khách Trung Quốc.

Trên các mạng xã hội và diễn đàn địa phương, người Chiềng Mai còn liệt kê hàng loạt bằng chứng mà họ cho rằng là lối hành xử phản cảm của người Trung Quốc như: thường đi vệ sinh mà không xả nước; phạm luật giao thông khi lái ô tô, đạp xe hay đậu xe; quá ồn ào ngay cả trong khách sạn 5 sao; vứt rác bừa bãi, khạc nhổ, chen lấn khi xếp hàng; để trẻ em phóng uế trong bể bơi công cộng và kỹ năng tiếng Anh quá tệ dẫn đến khó khăn trong giao tiếp.

Ngay cả những người Trung Quốc sống tại Chiềng Mai cũng cho biết họ thấy cách cư xử của đồng hương gây sốc và đáng xấu hổ. “Trước đây tôi luôn luôn nói với mọi người một cách tự hào rằng tôi là người Trung Quốc. Nhưng trong tương lai có lẽ tôi không muốn làm việc đó”, một người địa phương viết.

Hàng rào nổi tiếng thế giới với hàng trăm ngàn chiếc áo lót
Hàng rào nổi tiếng thế giới với hàng trăm ngàn chiếc áo lót
(Khám phá) - (Phunutoday) - Hàng rào ở New Zealand nổi tiếng khắp thế giới với hàng trăm ngàn chiếc áo lót của phụ nữ bỗng nhiên được treo lên ngày một nhiều.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn