Tai nạn ở Lào Cai: Xác định chính xác số người thương vong

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cơ quan điều tra đã xác định được chính xác số người thương vong trong vụ tai nạn thảm khốc ở Lào Cai hôm 1/9.

Như tin tức Phunutoday đã đưa, vụ tai nạn kinh hoàng trên xảy ra vào khoảng 19h30 tối ngày 1/9 tại Km 19, Quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã Tòng Sành (huyện Bát Xát, Lào Cai). Cụ thể, khi đến địa phận trên - cách thị trấn Sapa khoảng 2 km - thì chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 29B 08582 của Công ty Sao Việt từ Sa Pa về thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) gặp chiếc xe 4 chỗ biển số Hải Phòng bị mất lái đi xuống. Do tránh chiếc xe này, xe khách đã đâm vào hộ lan và lao xuống vực sâu hơn 100 m khiến rất nhiều người thương vong.

Mô tả ảnh.
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc tại Lào Cai.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, đã có nhiều ý kiến xung quanh con số người bị nạn thực sự. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn thảm khốc đã làm 12 người chết tại chỗ và 41 người bị thương, như vậy, tổng số người có mặt trên xe vào thời điểm xe gặp nạn là 53 người.

Tuy nhiên, trao đổi với báo Đời sống và Pháp luật, Đại tá Phạm Gia Chiến – Trưởng phòng Tham mưu, Người phát ngôn của Công an tỉnh Lào Cai xác nhận, vào chiều 5/9, có thêm một nạn nhân tên là Nguyễn Ngọc Tân tử vong do bị chết não trước đó, nâng tổng số người tử vong trong vụ tai nạn lên 13 người, còn số người bị thương đang được điều trị tại 35 người. Như vậy, theo số liệu của công an tỉnh Lào Cai thì tổng số người thương vong chỉ có 48 người chứ không phải 53 người như thông tin ban đầu.

Trong khi đó, ngày 7/9, UBND tỉnh Lào Cai và Ban ATBGT tỉnh này cũng đã tiến hành cuộc họp rút kinh nghiệm sau vụ xe khách Sao Việt gây tai nạn thảm khốc, đồng thời đính chính lại về danh sách các nạn nhân trên xe khách bị thiệt mạng và bị thương. Theo đó, tổng số nạn nhân bị thương vong trên chiếc xe khách mang BKS 29B-085.92 của hãng Sao Việt là 48 người, thay vì 53 như đã công bố ban đầu.

“Tại thời điểm xe khách giường nằm của nhà xe Sao Việt gây ra tai nạn vào tối 1/9 tại xã Tòng Sành (Bát Xát-Lào Cai), trên xe có 46 hành khách và 2 lái phụ xe. Tính đến thời điểm hiện tại có 13 người đã tử vong và 35 người khác bị thương ở các mức độ khác nhau” - Ông Nguyễn Trọng Hài, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Lào Cai cho hay.

Trong một diễn biến khác, tin tức từ bác sĩ Vũ Anh Dũng - Trưởng khoa hồi sức cấp cứu - bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cho hay, hiện tại tình hình của các nạn nhân trong vụ xe khách cũng đã ổn định. Trong số 7 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai thì nạn nhân Nguyễn Hải Ly bị chấn thương sọ não tiên lượng xấu, nạn nhân Nguyễn Trà My chấn thương nặng đang được các bác sỹ tiếp tục theo dõi. Một số nạn nhân đã được chuyển về bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để kiểm tra tổng thể theo yêu cầu và nguyện vọng của gia đình. Lái xe Nguyễn Hữu Thọ cũng đã được chuyển về bệnh viện Việt Đức vào chiều 5/9 để tiến hành phẫu thuật xương cột sống bị gãy do ở bệnh viện tỉnh không đủ điều kiện tiến hành phẫu thuật.

Cũng liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng chỉ đạo: “Công an tỉnh Lào Cai phải khẩn trương tiến hành điều tra, tìm rõ nguyên nhân và có kết luận điều tra về vụ xe khách rơi xuống vực sâu, tại km 19, quốc lộ 4D, xã Tòng Sành, huyện Bát Xát (Lào Cai) trước ngày 20/9/2014”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn