Tên lửa hiện đại R-77 có thể trang bị cho Su-30MK2 của Việt Nam

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trong Không quân Việt Nam hiện tại có khoảng 23 chiếc Su-30MK2. Theo thông tin không chính thức, loại chiến đấu cơ hiện đại nhất này của Không quân Việt Nam có thể đã được trang bị loại tên lửa không đối không R-77 hiện đại của Nga.

R-77 là loại tên lửa không đối không do Liên Xô chế tạo vào năm 1982. Chúng là loại tên lửa có thể trang bị cho cả lực lương không quân chiến thuật và chiến lược.

Trong cuộc triển lãm MosAeroshow 92 tại Nga vào năm 1992, lần đầu tiên R-77 được ra mắt với những tính năng hiện đại, gây ngạc nhiên cho các chuyên gia quân sự phương Tây.

R-77 có trọng lượng khoảng 175 kg, chiều dài 3,6 m, đường kính 20 cm, tầm bắn từ 40-80 km tùy biến thể. Đầu đạn tên lửa nặng khoảng 20 kg có vận tốc khi phóng lên tới 4,5 lần vận tốc âm thanh (gần 5000 km/h).

Theo các chuyên gia quân sự, R-77 sau 20 năm vẫn là loại tên lửa tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay. Chúng có thể cạnh tranh được với loại tên lửa không đối không AIM-120 của Mỹ.

Đặc biệt, ngoài khả năng diệt máy bay của đối phương thì loại tên lửa này có thể bắn hạ được các loại tên lửa không đối không, tên lửa hành trình và các thiết bị bay dẫn đường khác của kẻ thù.

R-77 phiên bản gốc sử dụng hệ thống dẫn đường bằng radar chủ động, bắn theo nguyên tắc “bắn –quên”. Còn các biến thể của chúng như R-77P sử dụng hệ thống dẫn đường quang điện và R-77T sử dụng đầu tự dẫn hồng ngoại.

R-77 có thể trang bị trên rất nhiều loại máy bay chiến đấu của nga như MiG-29, MiG-31, MiG-35 và Su-27, Su-30MK, Su-33, Su-35, Su-37.

Hiện nay, Không quân Việt Nam đang sở hữu máy bay chiến đấu Su-30MK2. Chưa có thông tin chính thức nhưng rất có thể Su-30MK2 của Việt Nam sẽ được trang bị loại tên lửa hiện đại này. Nếu điều này là sự thật thì sức mạnh của Su-30MK2 sẽ tăng lên rất nhiều.

Theo:  

TIN MỚI CẬP NHẬT