Thanh Hóa: CSGT dùng súng đạn cao su bắn vào người vi phạm

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)-Trong lúc giằng co với 2 thanh niên vi phạm giao thông, thiếu úy CSGT đã rút súng đạn cao su ra bắn 1 phát chỉ thiên, 1 phát vào sườn người vi phạm

Đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng công an thành phố Thanh Hóa, vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác thiếu úy Hoàng Mạnh Trung (Đội Cảnh sát giao thông) do vi phạm quy trình công tác; sử dụng súng bắn đạn cao su gây thương tích cho người vi phạm giao thông.

Mô tả ảnh.
Vết thương ở sườn do thiếu úy Trung bắn vào sườn người vi phạm.

Trước đó, khoảng 12h ngày 3/5, trong khi đang làm nhiệm vụ trên địa bàn TP. Thanh Hóa, tổ công tác gồm 4 đồng chí (2 CSGT và 2 đồng chí dân quân cơ động), do Thiếu úy Hoàng Mạnh Trung làm tổ trưởng. Khi đang làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên đi trên 1 xe máy, người điều khiển không đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe, xuất trình thẻ và yêu cầu 2 thanh niên vi phạm phối hợp làm việc. Hai thanh niên này đã không hợp tác, giằng co để không bị tạm giữ xe khiến Trung bị thương nhẹ ở chân.

Thiếu úy Trung sau đó đã rút súng đạn cao su bắn một phát chỉ thiên và một phát vào người anh Nguyễn Thanh Nghĩa (27 tuổi, trú phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) gây thương tích nhẹ ở vùng bụng phải.

Trước tình hình trên, đại tá Lê Văn Nghiêm đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các đội nghiệp vụ đưa anh Nghĩa tới Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa thăm khám vết thương.

Công an Thanh Hóa xác định dù anh Nghĩa vi phạm luật giao thông song việc Trung bắn anh này là sai quy định, quy trình công tác. Thiếu úy Trung nhận quyết định đình chỉ 30 ngày để làm rõ vụ việc và phải chịu hình thức xử lý nghiêm.

Bị lập biên bản, hai anh em toan đốt xe, tấn công CSGT
Bị lập biên bản, hai anh em toan đốt xe, tấn công CSGT
(Xã hội) - (Phunutoday) - Bị bắt giữ vì vi phạm, Tỉnh gọi cho anh trai mang giấy tờ xe đến, hai anh em đã toan đốt xe máy và có hành vi khiếm nhã đối với lực lượng CSGT.
Theo:  khoevadep.com.vn