Đột nhập "thiên đường hàng hiệu giả" ở Trung Quốc

(Phunutoday) - Được mệnh danh là "thiên đường hàng hiệu giả", hoạt động mua bán ở Trung tâm thương mại Lowu (Thâm Quyến, Trung Quốc) diễn ra rất tấp nập.
Từ lâu, trung tâm thương mại Lowu, Thâm Quyến (Trung Quốc) đã trở thành điểm mua sắm hàng hiệu giả phổ biến đối với dân cư Hong Kong và du khách quốc tế bởi giao thông thuận tiện và giá cả phải chăng.

Từ lâu, trung tâm thương mại Lowu, Thâm Quyến (Trung Quốc) đã trở thành điểm mua sắm hàng hiệu giả phổ biến đối với dân cư Hong Kong và du khách quốc tế bởi giao thông thuận tiện và giá cả phải chăng.

Mỗi ngày, hàng ngàn người dân Hong Kong và du khách quốc tế đến mua sắm tại đây.

Mỗi ngày, hàng ngàn người dân Hong Kong và du khách quốc tế đến mua sắm tại đây.

Trung tâm thương mại Lowu cao 6 tầng với 1.280 các cửa hàng nhỏ.

Trung tâm thương mại Lowu cao 6 tầng với 1.280 các cửa hàng nhỏ.

Để phục vụ nhu cầu mua sắm của đông đảo hành khách, Lowu trang bị tới 32 thang cuốn, 16 thang máy.

Để phục vụ nhu cầu mua sắm của đông đảo hành khách, Lowu trang bị tới 32 thang cuốn, 16 thang máy.

Đa số các sản phẩm bày bán tại Lowu đều là giả hoặc hàng nhái.

Đa số các sản phẩm bày bán tại Lowu đều là giả hoặc hàng nhái.

Tại đây, khách hàng có thể tìm thấy một lượng lớn hàng hóa là bản sao của các thương hiệu đồng hồ, quần áo, giày dép, điện tử, túi xách nổi tiếng từ Gucci, Rolex, Louis Vuitton, Prada...

Tại đây, khách hàng có thể tìm thấy một lượng lớn hàng hóa là bản sao của các thương hiệu đồng hồ, quần áo, giày dép, điện tử, túi xách nổi tiếng từ Gucci, Rolex, Louis Vuitton, Prada...

Mặc dù đội chống hàng giả của Thâm Quyến thường xuyên thị sát tại các cửa hàng của Trung tâm thương mại Lowu nhưng nhiều chủ tiệm kinh doanh hàng hiệu giả mạo tại đây vẫn ngang nhiên hoạt động.

Mặc dù đội chống hàng giả của Thâm Quyến thường xuyên thị sát tại các cửa hàng của Trung tâm thương mại Lowu nhưng nhiều chủ tiệm kinh doanh hàng hiệu giả mạo tại đây vẫn ngang nhiên hoạt động.

Rất khó phạt những người buôn bán hàng giả ở đây bởi họ có mánh lới rất tinh vi.

Rất khó phạt những người buôn bán hàng giả ở đây bởi họ có mánh lới rất tinh vi.

Những sản phẩm trưng bày trên kệ trông rất giống hàng chính hãng nhưng chưa gắn nhãn mác, chỉ khi khách hàng có yêu cầu họ mới đem sản phẩm đến một nơi khác để gắn, khiến giới chức trách khó mà bắt phạt được.

Những sản phẩm trưng bày trên kệ trông rất giống hàng chính hãng nhưng chưa gắn nhãn mác, chỉ khi khách hàng có yêu cầu họ mới đem sản phẩm đến một nơi khác để gắn, khiến giới chức trách khó mà bắt phạt được.

Dù biết tin đoàn thị sát bí mật ghé thăm nhưng các chủ cửa hàng cũng không mấy quan tâm.

Dù biết tin đoàn thị sát bí mật ghé thăm nhưng các chủ cửa hàng cũng không mấy quan tâm.

Vy Anh (Theo NHN)