Thiếu phụ đoạt mạng “chồng hờ” vì ghen

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngày 4/3, công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ nghi can Nguyễn Thị Kiều (ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) để điều tra làm rõ về hành vi Giết người.

Theo tài liệu điều tra, Hiếu và Kiều nảy sinh tình cảm rồi thuê phòng trọ sống chung. Trong 2 năm chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, cả hai có một con chung 2 tháng tuổi. 

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa 

Sau khi Kiều sinh con, Hiếu đã xin phép gia đình được đưa hai mẹ con về nhà chung sống. Thế nhưng, từ ngày về ở cùng gia đình giữa Hiếu và Kiều thường xuyên xảy ra mâu thuẫn gay gắt. 

Đến chiều ngày 2/3, sau khi tranh cãi với “vợ hờ”, Hiếu ra ngoài nhậu cùng người bạn rồi về nhà nằm ngủ trên ghế ở phòng khách. Tại đây, Kiều bất ngờ xuất hiện rồi cầm dao đâm vào người Hiếu. 

Bị tấn công, Hiếu giật mình tỉnh giấc vùng lên tri hô, cố chạy thoát ra ngoài. Thế nhưng, người “vợ hờ” ác man đã truy đuổi rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào cơ thể khiến nạn nhân gục trên vũng máu. 

Nghe tiếng tri hô thảm thiết, bố Hiếu chạy vào thì thấy con trai nằm bất động với thương tích đầy người nên vội đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá hiểm, nạn nhân đã tử vong ngày sau đó. 

Sau khi gây án, Kiều lẩn ra cửa sau rồi tẩu thoát khỏi hiện trường. Quá trình trốn chạy, kẻ ác man đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. 

Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật. 

Hà Nội: Tranh chấp đất đai, anh trai "đoạt mạng" em ruột
Sáng 3/3 công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Đoàn (45 tuổi, xã Tiền Phong) để làm rõ về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.
Theo:  khoevadep.com.vn