Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 30 độ C.

Ảnh minh họa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo thời tiết các vùng ngày và đêm 20/4:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ, có nơi 35 - 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực nam đồng bằng sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác . Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ, vùng núi có nơi 35 - 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 30 độ C.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn