Tin bão Kalmaegi: Đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh - Hải Phòng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Khu vực bão đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp là từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, trong đó trọng tâm là Quảng Ninh.

Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 04 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ vĩ Bắc; 118,9 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 760km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Mô tả ảnh.
Bão Kalmaegi sẽ đổ bộ trực tiếp vào Quảnh Ninh - Hải Phòng.

Đến 19 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km.

Đến 19 giờ ngày 16/9, vị trí tâm bão trên vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ, cách các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.

Nhận định cơn bão di chuyển rất nhanh với tốc độ 25 km/h, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cho biết: "Khoảng đêm 16, rạng sáng 17/9, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh miền Bắc Việt Nam”. Khu vực bão đổ bộ và ảnh hưởng trực tiếp được Trung tâm nhận định là từ Quảng Ninh đến Hải Phòng, trong đó trọng tâm là Quảng Ninh.

Cũng theo đại diện cơ quan khí tượng, từ chiều 16/9 đến hết 18/9, bão Kalmaegi sẽ gây ra một đợt mưa lớn ở Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng vùng Đông Bắc từ 200 đến 300 mm. Mưa tập trung trong hai ngày 17 và 18/9.

Tin bão đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng
Hình ảnh bão Hải Yến từng đổ bộ vào khu vực Hải Phòng gây thiệt hại lớn (Ảnh: TTXVN).

Trong một diễn biến khác, chiều ngày 14/9, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương đã họp bàn các biện pháp đối phó với cơn bão Kalmaegi. Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương, đến sáng nay, Biên phòng các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn trên 70 nghìn tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản với gần 300 nghìn lao động biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Trưởng ban chỉ đạo Bộ trưởng Cao Đức Phát yêu cầu các địa phương tiếp tục thông báo và kiên quyết kêu gọi hướng dẫn các phương tiện, tàu thuyền đang ở trong khu vực nguy hiểm trên biển di chuyển, trú tránh an toàn; có biện pháp đảm bảo an toàn cho các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình cần chuẩn bị phương án sơ tán dân; hướng dẫn nhân dân chằng chống nhà cửa, công trình, tổ chức chặt tỉa cành cây.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn