Ứa lệ lượm xác mẹ, thai nhi 8 tháng sổ ra ngoài sau tai nạn

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vụ tai nạn kinh hoàng dẫn đến hậu quả là mẹ cùng thai nhi 8 tháng sổ ra ngoài t.ử v.ong khiến nhiều người rớt lệ thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h ngày 20/9, tại Ngã Ba Đường 10 (Cầu Thịnh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra tai nạn kinh hoàng dẫn đến hậu quả là thai phụ, thai nhi 8 tháng bị sổ ra ngoài tử vong. Còn người chồng cầm lái đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau tai nạn tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường

Thai phụ mang thai 8 tháng tử vong sau tai nạn

Thai phụ mang thai 8 tháng tử vong sau tai nạn.

Qua tìm hiểu, chiếc xe gây ra tai nạn là xe container rơ móc có BKS 98C 05839 đi hướng Đông Triều về Hải Phòng va chạm với xe máy BKS 34M1 00357 đi cùng chiều ở phía trước. Nạn nhân của vụ tai nạn được xác định là vợ chồng anh Trịnh Bá Tĩnh (SN 1987) và vợ là Đặng Thùy Linh (SN 1990) cùng trú tại Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương.

Người dân rớt lệ xót thương cho mẹ con thai phụ xấu số

Người dân rớt lệ xót thương cho mẹ con thai phụ xấu số.

Tại hiện trường rất đông người dân vây kín gây ùn tắc giao thông. Một số người dân đẫm nước mắt thu lượm xác hai mẹ con thai phụ xấu số. 

Người dân rớt lệ lượm xác hai mẹ con thai phụ

Người dân rớt lệ lượm xác hai mẹ con thai phụ.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật. 

Bé trai tàn tật bị bạo hành: hung thủ từng nghiện, đánh mẹ ruột gãy tay?
Hàng xóm của hung thủ bắt cóc, bạo hành dã man bé trai tàn tật cho hay, tên này từng nghiệp ngập và dính nghi án "đẩy" mẹ đẻ ngã gãy tay.

 

 

 

 

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link