Vẫn chưa xử lý bom “khủng” xuất hiện gần trường tiểu học

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau hơn 1 ngày được phát hiện, hôm nay (17/4), quả bom trăm ký bị gàu múc đất móc toác vẫn nằm lộ thiên giữa khu vực đông người qua lại, chỉ cách một trường tiểu học vài trăm mét.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 15/4, trong khi thi công lắp đặt cáp quang của Công ty Viettel (thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), 1 tài xế điều khiển xe cuốc phát hiện 1 quả bom dài khoảng 1,2 m, đường kính chừng 30 cm, ước tính nặng hàng trăm ký. Quá sợ hãi, tài xế đã bỏ xe, chạy đến UBND xã trình báo.

Quả bom nằm lộ thiên ngay sát con đường đông người qua lại.

Lãnh đạo UBND xã Bình Trung đã cử lực lượng dân quân đến lập biển cảnh báo đồng thời phong tỏa hiện trường không cho người dân đến gần quả bom.

“Suốt cả ngày đêm, chúng tôi phải cử lực lượng liên tục bảo vệ hiện trường vì lo các đối tượng trộm cắp mang đi cưa lấy thuốc nổ. Nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào cho người đi đường, nhất là khu vực này lại nằm gần trường tiểu học”, ông Vinh nói.

Nhiều người dân hiếu kỳ tới xem.

Trong khi đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Đức cho biết đã báo cáo bằng văn bản lên cấp trên để xin điều lực lượng chuyên nghiệp đến tháo dỡ.

Tuy nhiên cho đến hôm nay, quả bom vẫn chưa được lực lượng chức năng di dời hay tháo gỡ.

Quả bom đã bị gàu múc đất móc toác và nằm xoay đuôi ra hướng đường nhựa. Do đó, nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ngay cả các em học sinh ở trường gần đó cũng tới xem.

Điều đáng lo ngại là địa điểm mà quả bom phát lộ chỉ cách Trường tiểu học Chu Văn An và Trường trung học cơ sở Hà Huy Tập khoảng 200m, đồng thời nằm bên con đường liên huyện đông người qua lại khiến nhiều người hiếu kỳ kéo đến xem mặc dù đã có biển báo nguy hiểm.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn