Vụ TMV Cát Tường: Tòa trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Kết thúc phiên xét xử sáng nay (14/4) vụ bác sĩ thẩm mỹ viện ném xác khách hàng phi tang, TAND Hà Nội tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra lại.

10h50: Tòa tuyên VKS trả lại hồ sơ cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra lại.
10h35: Tòa nghỉ giải lao chờ xét xử tiếp.

10h32: Tòa hỏi nhân viên Thư thời gian tiến hành ca phẫu thuật đối với chị Lê Thị Thanh Huyền.

Nhân viên Thư trả lời: Với ca bình thường trước đó là khoảng 4 tiếng. Nhưng, với trường hợp của chị Huyền là hơn 2 tiếng, từ 12h đến 2h chiều. Trước đây, Tường khai là 4 tiếng.

10h30: Tòa khỏi bị cáo Tường lấy các loại thuốc dùng cho quá trình phẫu thuật ở Thẩm mỹ viện Cát Tường từ đâu?

Tường trả lời: Các loại thuốc được Tường chỉ định cho nhân viên đi mua ở các cửa hàng thuốc tại Xuân Mai (Hà Nội).

Tòa hỏi việc mở Thẩm mỹ viện và tiến hành các hoạt động khám, chữa và phẫu thuật không có phép có biết mình bị sai không?

Tường trả lời: Biết sai nhưng vẫn làm vì tin mình có khả năng làm phẫu thuật thẩm mỹ.

10h15: Tòa tiếp tục hỏi bị cáo Nguyễn Mạnh Tường về quá trình phẫu thuật.

10h: Tòa án hỏi các nhân viên có mặt tại hôm phẫu thuật chị Huyển tại Thẩm mỹ viện Cát Tường.

Bùi Thị Hoa – nhân viên: Trong quá trình phẫu thuật chị có mặt để chứng kiến. Chị Huyền có biểu hiện lên cơn đau, co giật. Bác sĩ Tường bảo đi mua thuốc trợ tim nhưng không mua được. Trong quá trình tòa án hỏi chị Hoa trả lởi lưỡng lự và đứng suy nghĩ. Tòa cho ngồi xuống.

Chị Vân – nhân viên: Sau khi xong thì chị Huyền mới có biểu hiện co giật.

9h40: Tòa hỏi về công thức pha thuốc gây tê, bị cáo Tường trả lời đã hướng dẫn cho nhân viên y tế pha 5 chai dung dịch theo công thức đã được học ở trường và kinh nghiệm học hỏi công nghệ Hàn Quốc.

Tòa hỏi: Từ lúc tiêm thuốc gây tê, sau bao lâu bị cáo thực hiện phẫu thuật cho chị Huyền?

Tường trả lời: Khoảng 1,5-2 tiếng đồng hồ. Tường để chị Huyền nằm tư thế nằm ngửa, lộ phần bụng, tiêm thuốc tê vào hai bên hông và tiến hành gây tê vùng bụng. Khi thấy chị Huyền có kêu đau thì bị cáo tiếp tục tiêm thuốc. Bị cáo hút 11 xi lanh, mỗi xi lanh 5ml. Quá trình hút mỡ kéo dài từ 1-2 tiếng và được thực hiện nhiều lần.

9h25: Đại diện VKS đọc xong phần cáo trạng, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng nêu. Tòa bắt đầu xét hỏi bị cáo Nguyễn Mạnh Tường về việc mở phòng khám có đúng quy định pháp luật không.

Bị cáo Tường khai đang xin giấy phép hành nghề, đã chuẩn bị xong cơ sở điều kiện để hành nghề nhưng vẫn chưa nộp đơn xin phép đến cơ quan chức năng.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường.
Bị cáo Đào Quang Khánh.

9h: Đại diện Viện KSND TP Hà Nội đọc cáo trạng truy tố 2 bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh. Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, Nguyễn Mạnh Tường (Giám đốc TMV Cát Tường) bị truy tố về 2 tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”.

Đào Quang Khánh (nhân viên bảo vệ tại TMV Cát Tường) bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” và tội “Trộm cắp tài sản”.

Đại diện Viện KSND TP Hà Nội đọc cáo trạng truy tố 2 bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh.
8h30: Phiên tòa xét xử bắt đầu, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Thị Hợp, đại diện VKSND TP Hà Nội, giữ quyền công tố tại tòa là ông Đỗ Minh Tuấn. Có 3 luật sư bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, luật sư bào chữa cho bác sỹ Tường là bà Chu Thị Trang Vân. Luật sư của Đào Quang Khánh là ông Nguyễn Anh Thơm và Tạ Anh Tuấn.
Bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh trước vành móng ngựa.
Một số hình ảnh trước khi phiên tòa bắt đầu xét xử:
Ngay từ sáng sớm , nhiều người quan tâm đến vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường đã đứng trước cửa Tòa án Nhân dân TP Hà Nội.
Trật tự an ninh trước giờ diễn ra phiên tòa được siết chặt.
Gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cũng đã có mặt rất sớm để dự tòa.
Đến giờ xét xử, gia đình mang di ảnh của chị Lê Thị Thanh Huyền tiến vào.
Danh sách 30 người nhà nạn nhân được Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội xét duyệt.
Những người có danh sách được gọi tên vào dự phiên tòa.
Dòng người đi vào phòng xét xử.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn