Vừa ra tù hai bạn tù lại rủ nhau đi cướp dây chuyền

( PHUNUTODAY ) - (phunutoday) - Từng có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án tù chưa được bao lâu, cả hai thì lại cùng nhau đi gây án.

Ngày 20/4, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản. Đáng chú ý, cả 2 đối tượng này mới ra tù cùng về tội danh này.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 18/4, Vương Văn Hoàn (SN 1986, ở Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội) từ Ba Vì xuống nhà Ngô Văn Thắng (SN 1993, ở Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội), rồi cả hai rủ nhau đi gây án.

Thắng điều khiển xe máy Dream BKS 29Y5-037.53 chở Hoàn đến vòng xuyến chùa Hà (quận Cầu Giấy) thì phát hiện 2 phụ nữ đi xe máy, người ngồi sau mặc áo hở cổ lộ ra dây chuyền vàng.

Thắng và Hoàn lập tức bám theo 2 người phụ nữ trên, đến trước số nhà 170 đường Hoàng Quốc Việt thuộc phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Thắng áp sát xe cho Hoàn giật đứt dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau đó, bị nhân dân phát hiện truy bắt, Hoàn giữ lại mặt dây chuyền rồi quẳng dây xuống đường nhằm thoát thân. Song hai tên cướp đã bị người dân kiên quyết đuổi theo bắt giữ, bàn giao cho Công an quận Bắc Từ Liêm xử lý.

Hai đối tượng Hoàn, Thắng tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng trên đều khai nhận trước đó từng có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, Hoàn vừa ra tù tháng 3; Thắng ra tù tháng 2. Do có mối quan hệ từ trước nên sau khi ra tù, chúng tìm nhau để tiếp tục đi cướp giật. Do có mối quan hệ từ trước nên sau khi ra tù, chúng tìm nhau để tiếp tục đi cướp giật. 

Tang vật của vụ cướp là chiếc mặt sợi dây chuyền đã được cơ quan công an thu giữ phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo lời khai của Thắng thì vừa mới ra tù Thắng đã nghĩ ngay đến việc đi cướp, từ thời gian ra tù đến nay Thắng đã thực hiện 3 vụ cướp táo tợn trên địa bàn Cầu Giấy.

Trước đó, cũng xảy ra một vụ cướp giật tương tự tại TP.HCM.

Ngày 3/3, đội CSĐT Công an quận Phú Nhuận (TP HCM) cho biết, đã tạm giữ hình sự hai đối tượng vì hành vi cướp giật tài sản. Hai đối tượng này đều có tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án tù chưa được bao lâu thì lại cùng nhau đi gây án.  

Theo hồ sơ vụ việc, vào chiều 21/2 Lâm gặp Tài trên đường Phùng Văn Cung, quận Phú Nhuận. Lâm rủ Tài cùng đi cướp tài sản lấy tiền chia nhau tiêu xài. Tài không đồng ý, sau đó thì ai về nhà nấy.

Trưa hôm sau, Tài sang nhà rủ Lâm đi đánh bài nhưng không tìm được mối nào nên cả hai nảy sinh ý định đi cướp. Sau đó, Lâm điều khiển xe máy BKS 59E1-396.35 chở Tài quanh các tuyến đường ở quận Phú Nhuận “tìm mồi”.  Khi tới hẻm 81 đường Phùng Văn Cung, thấy chị L.T.H. (ngụ quận Gò Vấp) đang dừng xe nói chuyện ĐTDĐ. Lâm xuống xe tiến lại gần rồi bất ngờ đánh mạnh vào mặt chị H. và giật phăng chiếc ĐTDĐ, rồi nhảy lên xe Tài chờ sẵn để bỏ tiền. 

Chị H. chạy theo tri hô, người dân tại khu vực đã truy đuổi. Chạy được một đoạn Tài bị người dân khống chế, bắt giao công an địa phương xử lý. Còn Lâm đã nhanh chân chạy thoát nhưng không lâu sau đó cũng bị bắt giữ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn