Xe chở học sinh mẫu giáo đâm xe tải, 14 trẻ thương vong

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Xe bus này được thiết kế để chở tối đa 8 người, nhưng đã chở tới 14 người khi tai nạn xảy ra, khiến 11 người thiệt mạng, 3 trẻ bị thương.

Vụ tai nạn thương tâm này xảy ra ngày 19/11 tại thị trấn Bồng Lai (Sơn Đông, Trung Quốc) khiến 11 trẻ thiệt mạng, 3 trẻ khác bị thương.

Cảnh sát tỉnh Sơn Đông cho biết chiếc xe bus này được thiết kế để chở tối đa 8 người, nhưng đã chở tới 14 người khi tai nạn xảy ra.

Mô tả ảnh.
Phụ huynh của các học sinh thiệt mạng ở Bồng Lai đau đớn khóc than.

Nữ tài xế lái xe cũng chết tại chỗ, chiếc xe bus chở học sinh bẹp rúm, thi thể các bé chật cứng bên trong.

Trong thời gian qua, các vụ tai nạn xe buýt chở học sinh liên tiếp xảy ra tại Trung Quốc, đặc biệt là ở các khu vực vùng sâu vùng xa, gây sự phẫn nộ lớn. Truyền thông Trung Quốc cho biết trong rất nhiều vụ, xe buýt luôn chở quá tải.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên những vụ tai nạn liên quan đến chở học sinh quá tải xảy ra ở đất nước này. Trước đó, vào tháng 7/2014, 8 học sinh thiệt mạng khi một chiếc xe bus chở các em lao xuống một hồ nước ở thành phố Trường Sa (Hồ Nam, Trung Quốc). Hồi tháng 4, cũng tám trẻ em thiệt mạng trong một vụ đâm xe buýt ở Hà Nam.

Năm 2011, 20 học sinh tiểu học thiệt mạng khi chiếc xe buýt nhỏ chật cứng trẻ em đâm vào một chiếc xe tải chở than. Ngoài ra còn có 42 học sinh bị thương nặng. Được biết, chiếc xe 9 chỗ này đã được cải tạo lại để chứa 64 học sinh.

Khi đó dư luận Trung Quốc đã sôi sục phẫn nộ. Hiệu trưởng trường tiểu học này bị xử tù 7 năm. Chính quyền Bắc Kinh đã phải cam kết cam kết tăng cường đầu tư ngân sách vào dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh.

Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị máy tiện cuốn hết tóc khỏi đầu
 Khi sự việc xảy ra, tóc của Tiểu Viêm đã bị cuốn vào trong bộ quay tròn của máy tiện, dẫn đến tóc bị tách khỏi da đầu khiến tính mạng của cô bé nguy kịch.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn