"Yêu râu xanh" giở trò đồi bại với bé gái 5 tuổi trong nhà tắm

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Khi mọi người đã đi ngủ, Tuấn thấy bé gái mới 5 tuổi ngồi một mình nên đã bế bé vào nhà tắm rồi giở trò đồi bại.

Ngày 25/8, TAND cấp cao mở phiên toà phúc thẩm hình sự xét xử tại Nghệ An, vụ án hiếp dâm trẻ em và giữ nguyên mức án 8 năm tù mà cấp sơ thẩm đã tuyên đối với Vi Trọng Tuấn (SN 1984, trú tại xã Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Bị hại trong vụ án này là cháu M (SN 2009), bố mẹ M li hôn khi cháu còn nhỏ, bố đi đâu không rõ, mẹ đi lấy chồng mới, để cháu lại cho bà ngoại nuôi dưỡng.

me
Bị cáo Vi Trọng Tuấn tại phiên xét  xử ngày 25/8.

Trưa ngày 7/11/1014, Tuấn đến nhà anh trai chơi và ở lại ăn cơm. Đúng lúc này cháu M cũng đến đây chơi. Thấy mọi người đã đi ngủ trưa, cháu M chơi một mình nên Tuấn nảy sinh ý đồ xấu rồi bế cháu vào nhà tắm giở trò đồi bại.

Buổi chiều đi làm về, khi tắm rửa cho cháu thì cháu kêu đau nên bà ngoại hỏi chuyện và M đã kể lại cho bà nghe việc xảy ra lúc trưa. Ngay sau đó, bà cháu bé đã báo cáo lên cơ quan chức năng. Tính đến thời điểm bị xâm hại cháu M chỉ mới 5 tuổi 2 tháng 24 ngày tuổi.

Ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, gia đình Vi Trọng Tuấn đã bồi thường cho bị hại 50 triệu đồng tổn thất tinh thần, danh dự.

Bố của Tuấn – ông Vi Trọng Sơn cho biết Tuấn có biểu hiện không bình thường từ khi còn nhỏ. Kết quả giám định tâm thần của cơ quan chức năng cho thấy Vi Trọng Tuấn bị hạn chế nhận thức hành vi.

Người nhà của bị cáo Vi Trọng Tuấn đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho con trai mình. Về phía bị hại, bà ngoại cháu M cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ cho Tuấn.

HĐXX TAND tỉnh Nghệ An đã xem xét tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật và tuyên phạt Vi Trọng Tuấn 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Tai phiên phúc thẩm, sau khi nghị án, HĐXX cho rằng mức án mà toà sơ thẩm đã tuyên là phù hợp nên đã tuyên y án sơ thẩm.

Thời gian gần đây, có rất nhiều vụ hiếp dâm trẻ em táo bạo. Cách đây mấy tháng, một bé gái 3 tuổi bị bạn của cha mẹ hiếp dâm gây bức xúc trong dư luận.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Phúc (SN 1971, ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra về hành vi "hiếp dâm trẻ em".

Theo thông tin ban đầu, gia đình cháu H. C. Y. N. (SN 2012, ngụ Q.1) có mối quan hệ quen biết thân tình với gia đình Phúc từ lâu. Trước đây, cháu Y. N. cũng từng được gửi ở nhà Phúc trông giữ một thời gian. Gần đây, cháu mới được cha mẹ đưa đi giữ trẻ ở trường.

Chiều ngày 7-1, Phúc đến trường chở cháu Y. N. về nhà trên đường Trần Bình Trọng (P.5, Q.Bình Thạnh) chơi. Trong lúc vắng người, Phúc nổi thú tính nên đưa cháu nhỏ vào trong nhà làm chuyện người lớn.

Tối cùng ngày, khi đón con về nhà tắm rửa, chị C. C. V. (SN 1980, mẹ ruột cháu Y. N.) phát hiện vùng kín của con có nhiều biểu hiện bất thường nên tra hỏi. Lúc này, cháu bé mới cho biết bị Phúc xâm hại.

Ngay sau đó, chị V. cùng con gái đến Công an P.5, Q.Bình Thạnh tố cáo. Phúc bị mời lên làm việc và bị tạm giữ ngay trong tối hôm đó. 

Hiện cơ quan công an đang chờ kết luận giám định và xét nghiệm ADN để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Tin phụ nữ 22/8: Chồng độc ác tưới nước sôi vào lỗ tai vợ
Tin phụ nữ 22/8: Chồng độc ác tưới nước sôi vào lỗ tai vợ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Mới đây, một gã chồng độc ác đã nắm tóc vợ đè nghiến xuống đất rồi tưới bình nước sôi lên đầu khiến nạn nhân phỏng nặng phần đầu, cổ và lưng.
Vụ chặt chân tay đòi bảo hiểm: Đề xuất phạt 1,5 triệu đồng
Vụ chặt chân tay đòi bảo hiểm: Đề xuất phạt 1,5 triệu đồng
(Xã hội) - (Phunutoday) - Cơ quan công an đề xuất xử phạt hành chính số tiền 1,5 triệu đồng đối với chị L.T.N. về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link