Trang Trần tự tát vào mặt mình vì phát ngôn ngông cuồng

( PHUNUTODAY ) - Hễ cứ sướng lên là phát ngôn, không bằng lòng là gầm lên như sư tử, vậy còn đâu cái sự "lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" như ông bà ta đã dạy?

Cách đây một năm, tên tuổi Trang Trần chỉ ở dạng làng nhàng bỗng vụt hot sau bài báo tố người mẫu bán dâm. Biết rằng, ngành nghề nào cũng có sâu, có bọ nhưng Trang Trần cố sức hóa thân thành một Lục Vân Tiên đi trừ gian, diệt bạo, cô tuôn những gì cô thích mà không quan tâm đến người khác nghĩ . Sau vụ lùm xùm này, tên tuổi của cô được chú ý hơn nhiều bởi sự mạnh miệng với nhiều tuyên bố gây shock liên tiếp.

Trang Trần hóa vào hình ảnh một đức mẹ đồng trinh, cô ngơ ngác không biết chụp ảnh ngực hay mông, cô bảo cô phát ngấy khi nhìn đàn em khoe ngực mông trên báo chí. Trang Trần nóng mặt vì bị đàn em lấn lướt, cô mở từ điển định nghĩa từ siêu mẫu rồi hàng loạt chính kiến khác.

bikini chẳng kém gì đàn em khi cô mới chập chững vào nghề: cũng ngực cũng mông. Những bức ảnh này đã đủ là cái tát vào mặt Trang Trần?

 
Trang Trần ăn mặc như người ngoài hành tinh nhái Lady Gaga
Trang Trần ăn mặc như người ngoài hành tinh nhái Lady Gaga
Cô khoe thân hình với bikini
Cô khoe thân hình với bikini
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang Trần ưỡn ẹo, hoang dại với các ảnh bikini không thua chị kém em
Trang Trần ưỡn ẹo, hoang dại với các ảnh bikini không thua chị kém em
 
 
Đi bơi xong cô cũng tiện chụp ảnh và tung lên báo khoe ngực lép
Đi bơi xong cô cũng tiện chụp ảnh và tung lên báo khoe ngực lép
Trang Trần làm trò với dư luận: cô thả rông ngực đi dự event
Trang Trần làm trò với dư luận: cô thả rông ngực đi dự event

 

Siêu vòng 1 Hằng Nguyễn:

"Với Trang Trần thì tôi không chơi thân, chỉ gặp một vài lần khi đi diễn chung. Tôi thấy những gì chị ấy nói cũng có lý nhưng không thể nói chung chung được. Đã đi làm người mẫu thì ai cũng muốn được thể hiện nét đẹp của mình. Việc tôn vinh vẻ đẹp thì chẳng có gì là sai cả. Cái chính là phù thuộc vào cái nhìn của mọi người đã đánh giá đúng hay chưa.

Ở thế hệ nào cũng có những người tài năng. Dù là ở thế hệ đi trước hay sau thì cũng sẽ có những người nhiệt huyết và những người không nhiệt huyết. Nhưng đôi lúc mọi người lại quá khắt khe với thế hệ người mẫu trẻ và chưa thực sự tạo cơ hội cho những người có tiềm năng thực sự.

Còn với bộ ảnh bán nude của tôi, không biết Trang Trần có ám chỉ hay không nhưng lúc đăng bộ ảnh ấy tôi không hề mong mọi người biết số đo của mình. Tôi thấy đẹp thì giới thiệu cho mọi người biết. Tôi đang hoạt động nghề người mẫu ở Hà Nội và được các nhà thiết kế, bầu show quý mến. Tôi cũng tự tin mình là một người có khả năng và có tiềm năng về nghệ thuật nói chung, thời trang nói riêng."

  • Hương Liên
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT