Vụ đánh ghen "như thời trung cổ" tại Cà Mau: Đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 6 bị can

( PHUNUTODAY ) - Theo một nguồn tin, quá trình điều tra vụ đánh ghen đã kết thúc, CA huyện Cái Nước, Cà Mau đã đề nghị truy tố 6 đối tượng trong vụ án.

Ngày 8/7, theo một nguồn tin, trung tá Ðỗ La Nhã, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSÐT Công an huyện Cái Nước thông báo, kết thúc điều tra vụ đánh ghen kinh hoàng xảy ra tại ấp Tân Phong, xã Ðông Hưng. Sau quá trình điều tra, căn cứ Ðiều 232, 233 Bộ luật Hình sự, Cơ quan CSÐT Công an huyện Cái Nước đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 6 người về hành vi “làm nhục người khác”.

Sáu bị can bị đề nghị truy tố tội “làm nhục người khác” là Nguyễn Thị Diệu (SN 1984, vợ thượng úy Nguyễn Văn Thi), Nguyễn Thị Huệ (SN 1974, dì ruột Diệu), Nguyễn Văn Ðủ (SN 1988, em ruột Diệu) cùng ở ấp 11, xã Nguyễn Phích (U Minh), Lê Minh Kha (SN 1997, con bà Huệ), ở ấp 17, xã Khánh An (U Minh) theo Khoản 1 Ðiều 155 BLHS; Huỳnh Thị Dung (SN 1986, chị em bạn dân P), ở ấp Hợp Tác Xã, xã Tân Hưng và Trần Hoàng Vũ (SN 2001), ở ấp Tân Phong, xã Ðông Hưng (Cái Nước) theo Khoản 2 Ðiều 155.

Vụ ghen tuông dã man xảy ra ở huyện Cái Nước, Cà Mau

Vụ ghen tuông dã man xảy ra ở huyện Cái Nước, Cà Mau

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 13/5, chị Nguyễn Thị Diệu (vợ anh Thi, 34 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) cùng một nhóm gồm 7 người kéo tới nhà ông T.V.T (ngụ xã Đông Hưng, huyện Cái Nước) để bắt quả tang chồng “mèo mỡ”.

Sau đó, chị D. mở cửa xông vào phòng ngủ thì phát hiện anh Nguyễn Văn Thi và T.H.P (con gái ông T.) đang ở bên trong, cả hai không mặc quần áo. Tại đây, P. bị chị Diệu lôi ra khỏi phòng và bị bạo hành thân thể, mái tóc của P. cũng bị chị Diệu cắt phăng. Trong khi đó, anh Th cũng bị kéo ra phòng khách.

Nguyễn Thị Diệu được xác định là chủ mưu, đã theo dõi, chủ động tổ chức và lôi kéo dì ruột là Huệ, em ruột là Ðủ và em bạn dì là Kha…tham gia đánh ghen, dùng bột ớt sát vào người, đánh đập, quay clip, phát tán trên mạng xã hội.

Chị Diệu sau đó đã gọi điện báo công an việc bắt quả tang chồng chị đang ăn nằm với người đàn bà có chồng và yêu cầu đến lập biên bản. Ông Ngô Văn Phong, công an viên phụ trách ấp đang ở chòi vuông gần đó, nhận tin báo, có mặt tại hiện trường cho biết: “Cảnh tượng quá khủng khiếp. Cô P được mặc quần áo, nằm trong buồng. Còn anh Thi lẻn đi”. Sau đó, công an xã Đông Hưng đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc. 

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn