Thời tiết ngày 15/7: Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ trên 38 độ C

( PHUNUTODAY ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết ngày 15/7, Bắc và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt vói nền nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C.

Dự báo thời tiết  hôm nay ngày 15/7, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Bắc Bộ và các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

thoi_tiet_ngay_15_7

Cảnh báo từ ngày 16/7, nắng nóng có khả năng gia tăng và còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Hôm nay, chỉ số tia UV Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10, mức ảnh hưởng tới sức khỏe con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng.

Dưới đây là bản tin thời tiết ngày 15/7 các vùng trên cả nước

Thời tiết ngày 15/7 khu vực Hà Nội:

Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh. Gió đông nam đến nam cấp 2-3

Thời tiết ngày 15/7 phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 31-34 độ. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 15/7 phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 15/7 khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.Ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng mưa đá, lốc sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 15/7 khu vực Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam 32-35 độ. Ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 15/7 Tây Nguyên

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 15/7 Nam Bộ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn