Bình Phước: Hàng trăm người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc cưới

( PHUNUTODAY ) - Sau khi ăn tiệc cưới, đã có hơn 1120 người phải nhập viện cấp cứu. Cơ quan chức năng dự báo số người nhập việc sẽ tiếp tục tăng vì tiệc cưới có hàng trăm người dự.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 7/6, sau khi dự tiệc cưới tại gia đình ông Lê Đức Hải ở xã Phước Tín, thị xã Phước Long, hàng trăm người có triệu chứng nhức đầu, ói mửa, co giật..., được đưa vào Trung tâm Y tế thị xã Phước Long cấp cứu.

Đã có hơn 120 người phải nhập viện cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm (Ảnh: Tuổi trẻ)

Đã có hơn 120 người phải nhập viện cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm (Ảnh: Tuổi trẻ)

Số lượng người nhập viện càng tăng lên, phải đưa vào điều trị tại các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn huyện. Đến chiều nay ngày 8/6, Trung tâm Y tế thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã huy động toàn lực lượng để cấp cứu cho hàng trăm bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi dự tiệc cưới tại nhà ông Hải. Có một số bệnh nhân được chuyển đến đơn vị trong tinh trạng ngộ độc khá nặng.

Thiếu gường bệnh, nhiều bệnh nhân nằm la liệt (Ảnh: Tuổi trẻ)

Thiếu gường bệnh, nhiều bệnh nhân nằm la liệt (Ảnh: Tuổi trẻ)

Trước đó, khuya ngày 7/6 đã có hơn 100 người phải nhập viện cấp cứu. Trưa nay, số người nhập viện đã lên tới hơn 120 người.

Số lượng bệnh nhân quá đông nên đến khuya, 7/6, Trung tâm Y tế thị xã Phước Long đã rơi vào tình trạng quán tải. Thiếu giường bệnh trầm trọng, nhiều bệnh nhân phải nằm la liệt tại hành lang, lối đi của Trung tâm y tế để được cấp cứu, chăm sóc.

Cơ quan chức năng dự báo số người nhập viên có khả năng tăng lên bởi có hàng trăm người tới dự đám cưới (Ảnh: Tuổi trẻ)

Cơ quan chức năng dự báo số người nhập viên có khả năng tăng lên bởi có hàng trăm người tới dự đám cưới (Ảnh: Tuổi trẻ)

Đến 16h chiều ngày 8/6, đã có khoảng 50 bệnh nhân nhẹ được xuất viện, số còn lại đang được điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Phước Long.

Theo Zing, chiều ngày 7/6, gia đình ông Lê Đức Hải tổ chức đám cưới cho con trai, nên đã đặt 50 mâm cỗ của cơ sở dịch vụ nấu ăn Hồng Mỹ, có địa chỉ tại xã Long Giang, thị xã Phước Long, do bà Nguyễn Thị Hồng Mỹ làm chủ.Thực đơn gồm có các món như miến xào hải sản, dê nướng, gà chiên mắm, tôm hấp...

Hiện nay, Công an thị xã Phước Long đã tiến hành lấy lời khai những người liên quan, đồng thời lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm tìm nguyên nhân.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn