Vụ bác sĩ Hoàng Công Lương: Tình tiết đặc biệt có thể khiến sự thật thay đổi

( PHUNUTODAY ) - Trong phiên làm việc của ngày 21/5, điều dưỡng trưởng đã xin thay đổi lời khai. Điều này có thể tạo ra một diễn biến mới cho vụ án.

Chiều 21/5, trong ngày làm việc thứ 5, xét xử 3 bị cáo trong vụ tai biến y khoa chạy thận tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình (BVĐK Hòa Bình), ông Đinh Tiến Công, điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực - BVĐK tỉnh Hòa Bình, đã thừa nhận việc ghi thêm nội dung vào cuốn sổ họp giao ban.

Trước đó, lời khai của các bị cáo, những người có quyền, nghĩa vụ liên quan vụ án đều khẳng định ông Công là thư ký, là người trực tiếp ghi biên bản cuộc họp cuối năm 2015 trong cuốn sổ giao ban khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Tại phiên tòa, điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực Đinh Tiến Công đột ngột thay đổi lời khai và thừa nhận đã ghi thêm nội dung vào biên bản hai cuộc họp cuối năm 2015 và 2016 của khoa.

Cụ thể, ông Công là người phụ trách ghi biên bản 2 cuộc họp cuối năm 2015 và 2016 của khoa Hồi sức tích cực. Trước đó, trong hai biên bản được đưa ra làm chứng cứ liên quan tới vụ án có nội dung phân công nhiệm vụ cho bác sỹ Hoàng Công Lương.

Khi được Hội đồng Xét xử gọi lên bục khai báo, ông Công đính chính rằng đã có những lời khai chưa chính xác trong những ngày qua và xin phép được trình bày lại 2 vấn đề.

Điều dưỡng trưởng Đinh Tiến Công thay đổi lời khai trong phiên tòa 21/5

Điều dưỡng trưởng Đinh Tiến Công thay đổi lời khai trong phiên tòa 21/5

Ông Công khai trong phiên tòa chiều nay rằng thực tế ở khoa, nguyên trưởng khoa kiêm Phó giám đốc bệnh viện Hoàng Đình Khiếu có phân công nhiệm vụ cho các bác sỹ, trong đó có bác sỹ Lương, tuy nhiên chỉ phân công bằng miệng.

Thứ hai, nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể trong cuốn sổ họp giao ban cuối năm 2015 và 2016 được ghi thêm sau khi sự cố chạy thận xảy ra. Ông Công khai đã viết thêm ở mục cuối cùng của biên bản, đoạn phân công nhiệm vụ. Lúc đó chưa có chữ ký của đồng chí nào, sau khi bổ sung vào thì mới ký sau.

Khi được hỏi tiếp, ông Công khai: “Tôi được chỉ đạo của lãnh đạo khoa là bác sỹ Khiếu và Phó khoa Hoàng Công Tình để hoàn thiện nội dung với mục đích hoàn thiện thủ tục hành chính, quy trình chuyên môn, ngoài ra không có mục đích, lý do gì khác.”

Đối chất tại tòa, ông Hoàng Đình Khiếu, Trưởng Khoa hồi sức tích cực kiêm Phó giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình, nói đã khai với cơ quan điều tra và không nắm được nội dung cuốn sổ đó có những nội dung gì. Ông Khiếu khẳng định không chỉ đạo sửa chữa hay ghi thêm nội dung gì trong cuộc họp. Ông Khiếu cũng không biết ông Công ghi thêm nội dung lúc nào.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình Hoàng Đình Khiếu đối chất tại tòa

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình Hoàng Đình Khiếu đối chất tại tòa

"Tôi khẳng định không chỉ đạo bất cứ ai sửa chữa nội dung cuộc họp. Tôi không hiểu anh Công ghi lúc nào và làm những gì. Như tôi đã nói, khi họp xong thì tôi ký ngay", ông Khiếu nói.

Chiều 18/5, khi Hội đồng Xét xử cho bác sỹ Hoàng Công Tình - Phó trưởng Khoa hồi sức tích cực - xem lại cuốn sổ giao ban năm 2016 ở cuối có nội dung phân công bác sỹ Lương phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo, ông Tình cho biết mình chủ tọa buổi họp đó và đã ký vào biên bản cuộc họp trong sổ.

Tuy nhiên, ông Tình khẳng định buổi họp chỉ có nội dung bình xét công việc của cán bộ, viên chức chứ không có phần phân công nhiệm vụ. Ông Tình cho hay, dòng phân công nhiệm vụ cho bác sĩ Lương đã được ghi thêm vào: "Nội dung này lúc tôi ký là không có".

Trước đó, cả ông Công và ông Khiếu đều khai trong cuộc họp cuối năm có nội dung phân công nhiệm vụ cho BS Hoàng Công Lương phụ trách đơn nguyên thận nhân tạo.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn