Ca sĩ Pha Lê ngồi xe lăn ra sân bay Thái để về Việt Nam khiến nhiều người lo lắng

( PHUNUTODAY ) - Không tiết lộ nhiều thông tin về căn bệnh mình đang mắc phải, Pha Lê chỉ liên tục trấn an khán giả rằng bản thân cô vẫn ổn.

Ca sĩ Pha Lê vừa có chuyến đi sang Thái để chữa trị bệnh tình của mình. Không trực tiếp đề cập đến căn bệnh mà mình đang gặp phải, cô chỉ úp mở cùng khán giả rằng đây là một căn bệnh lâu năm mà cô đã phải liên tục "chiến đấu trường kỳ".

Empty
Empty

Với bức ảnh ngồi xe lăn ở sân bay, Pha Lê khiến rất nhiều khán giả lo lắng và hoang mang cho sức khỏe của cô. Được biết, nàng nghệ sĩ đã bắt đầu sang Thái từ ngày 13/4 để chữa bệnh và đây không phải là lần đầu tiên Pha Lê ra nước ngoài nhằm tìm cách cải thiện sức khỏe cho bản thân. Tuy nhiên, chuyến sang xứ sở Chùa Vàng lần này là lần đầu tiên Pha Lê phải nhờ đến phương tiện xe lăn trong việc di chuyển.

Dòng trạng thái mới của Pha Lê khiến không ít người bất ngờ.

Dòng trạng thái mới của Pha Lê khiến không ít người bất ngờ.

Cô ca sĩ trải lòng đã gặp nhiều khó khăn khi đến khám bệnh ngay vào dịp lễ té nước Songkran của Thái Lan. Không chỉ phải chờ đợi mòn mỏi để lên máy bay, Pha Lê còn phải "cắn răng chịu đựng" khi nhìn mọi người vui chơi, còn bản thân phải cô đơn nằm chữa trị tại bệnh viện.

Pha Lê chia sẻ một khoảnh khắc thú vị khi đến Thái Lan dịp lễ Songkran, đó là các bác sĩ và y tá đều mang đồ rất lòe loẹt.

Pha Lê chia sẻ một khoảnh khắc thú vị khi đến Thái Lan dịp lễ Songkran, đó là các bác sĩ và y tá đều mang đồ rất lòe loẹt.

Bệnh đến mức phải dùng xe lăn nhưng Pha Lê vẫn sẵn sàng cười đùa cùng mọi người.

Bệnh đến mức phải dùng xe lăn nhưng Pha Lê vẫn sẵn sàng cười đùa cùng mọi người.

Dù đang phải chiến đấu với bệnh tật nhưng cô ca sĩ vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và yêu đời. Khi các khán giả và đồng nghiệp hỏi han, Pha Lê không ngại đùa vui rằng bản thân sang Thái để sửa nết, sửa giới tính, sửa gương mặt.

Bằng chất giọng đặc trưng và đầy nội lực của mình, Pha Lê đã làm cho khán giả nhớ đến mình hơn.Pha Lê sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về nghề dạy học. Bố Pha Lê là thầy giáo dạy toán, hiệu trưởng trường THCS Hồng Bàng, một trường dạy tiếng Pháp ở thành phố Hoa phượng đỏ.

tieu-su-ca-si-pha-le-10482

Pha Lê cũng từng tốt nghiệp khoa tiếng Pháp, Đại học Quốc gia Hà Nội và là sinh viên trường Paris chuyên ngành tiếng Pháp theo chương trình trao đổi du học sinh.

Sau du học về, Pha Lê từng có thời gian theo truyền thống gia đình là đi dạy học. Cô từng làm ngân hàng Ocean bank, làm giám đốc event cho Nam Phương corporation...

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn