Mở camera xem con ngủ trưa, phụ huynh "chết ngất" với cảnh "nhạy cảm": Cha mẹ nên dạy con về giới tính thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Sáng 5/6, các bậc cha mẹ xôn xao trước trước cảnh tượng một bé trai đang có hành động nhạy cảm với 1 bé gái trong giờ ngủ trưa....

Mở camera xem con ngủ trưa, phụ huynh "chết ngất" với cảnh tượng "nhạy cảm"

Theo chia sẻ của phụ huynh này, khi đang mở camera xem giờ ngủ trưa của con ở trường mầm non, chị tình cờ phát hiện cảnh tượng một bé trai đang có hành động nhạy cảm với 1 bé gái.

Phụ huynh này chia sẻ: "Đẻ con, nuôi con, dạy con đã là một vấn đề lớn. Đau xót hơn khi thấy con mình bị thế này. Trách nhiệm các thầy, cô giáo trường ở đâu? Các thầy cô ở đâu khi để học sinh bị tình cảnh này. Khi gia đình liên lạc và cần một câu trả lời thì bị cô gọi là hiệu trưởng trả lời một cách thờ ơ, vô trách nhiệm".

Phụ huynh này sau đó nhắn tin phản ánh với nhà trường nhưng không nhận được thái độ phản hồi tích cực: "Đăng bài này lên mong mọi người chia sẻ để cảnh giác khi con mình đi học. Thời buổi bây giờ vẫn còn cho bé gái và bé trai ngủ chung. Lúc các cháu ngủ thì không có cô giáo trông nom.

Mỗi tháng mất 1,2 triệu đồng tại trường mầm non trong đó bao gồm cả tiền trực trưa bù lương của các cô. Khi cháu bị như vậy, chính cô hiệu trưởng còn gọi điện mắng người đã nhắn thông báo. Liệu môi trường như vậy có xứng đáng để các bạn gửi gắm con mình nữa không?".

Sáng 5/6, các bậc cha mẹ xôn xao trước trước cảnh tượng một bé trai đang có hành động nhạy cảm với 1 bé gái trong giờ ngủ trưa....

Sáng 5/6, các bậc cha mẹ xôn xao trước trước cảnh tượng một bé trai đang có hành động nhạy cảm với 1 bé gái trong giờ ngủ trưa....

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, các cô giáo đều đang ra ngoài ăn trưa, không có ai trong lớp trông nom các bé.

Sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây ra những luồng tranh cãi gay gắt. Hầu hết các phụ huynh đều cho rằng trường mầm non này sắp xếp chỗ ngủ trưa cho trẻ nhỏ chưa thỏa đáng, không thể để bé trai và bé gái ngủ chung như vậy.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng nhắc nhở đến thực trạng nhiều phụ huynh ngày nay vô tư thể hiện tình cảm trước mắt con, dẫn đến việc con tò mò và làm theo.

Chị N.N.M cho ý kiến, "Như thế này thì hỏng hết cả một thế hệ. Nhóc nhà em em hạn chế cho xem điện thoại lắm. Vợ chồng thì may mắn nhà có phòng riêng nên cũng không lo, nhưng nếu trường hợp không có phòng riêng thì cũng chờ lúc bé không có nhà thôi".

Cha mẹ nên bắt đầu dạy con về giới tính như thế nào?

Giáo dục giới tính ở trẻ em luôn là khía cạnh nhận được nhiều sự quan tâm từ phía xã hội. Bên cạnh trách nhiệm của nhà trường, gia đình cũng là nền tảng vững chắc để giảng giải cho con hiểu những vấn đề nhạy cảm về giới tính và tình dục ngay từ khi còn nhỏ.

Nói chuyện với con về sự khác biệt giữa nam và nữ

Khi đã biết đi và nói chuyện, trẻ cũng bắt đầu tìm hiểu về cơ thể của mình. Đây chính là lúc cha mẹ nên giáo dục giới tính cho trẻ, bắt đầu bằng cách dạy cho trẻ biết tên gọi của cơ quan sinh dục trên cơ thể (có thể nói với con trong lúc tắm). Chia sẻ thẳng thắn với con về vấn đề giới tính, tình dục và các cơ quan nhạy cảm trên cơ thể khi con còn nhỏ giúp con hiểu rằng tình dục và giới tính là điều bình thường trong cuộc sống. Tuy nhiên, cha mẹ khi giáo dục giới tính cho trẻ cần thể hiện sự tế nhị và cởi mở đúng mực, tránh làm cho con cảm thấy hoang mang và nhìn nhận sai lầm về giới tính.

Dạy con biết chăm sóc những vùng nhạy cảm trên cơ thể

Song song với việc bảo vệ bản thân, để ý tới những thay đổi trên cơ thể, các bậc phụ huynh cũng nên dạy con chăm sóc vùng nhạy cảm, đặc biệt là cơ quan sinh dục. Đây là điều quan trọng với các bé gái khi tới kỳ kinh nguyệt, cơ quan sinh dục sẽ có những chuyển biến đáng kể. Trẻ sẽ lúng túng, không biết xử lý ra sao nếu không có sự giúp đỡ, tư vấn của cha mẹ.

Nếu các phụ huynh không biết dạy cho con trẻ như thế nào, hãy tham khảo một số chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn sức khỏe. Cha mẹ có thể trao đổi với giáo viên tại trường học của con để cùng xây dựng kế hoạch giáo dục giới tính hiệu quả, phù hợp với lứa tuổi và theo dõi sát sao các mối quan hệ của trẻ tại trường.

Chỉ cho con những biểu hiện thay đổi cơ thể

Để trẻ không hoang mang khi bước vào độ tuổi dậy thì, bố mẹ cần nói cho con hiểu rõ sự thay đổi trên cơ thể sẽ diễn ra như thế nào. Nguyên tắc là không sử dụng các câu chuyện tự bịa hay cách dùng từ né tránh quá xa so với nghĩa gốc.

Các bé trai sẽ trải qua những “giấc mơ ướt” - mộng tinh, lông nách phát triển cùng với lông ở cơ quan sinh dục. Cha mẹ cần quan tâm khi nào nên cho trẻ mặc quần lót cũng như tại sao con nên mặc.

Có nhiều bà mẹ vẫn cho con sờ ngực dù đã vào cấp một. Đây là điều không nên và bạn nên tránh hoặc phải nói cho con rõ về những thói quen như vậy khi ở nơi đông người.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn