Hơn 3 tỷ người trên thế giới phải ở nhà vì Covid-19

( PHUNUTODAY ) - Để hạn chế việc lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã áp dụng các lệnh phong tỏa, giới nghiêm, yêu cầu người dân ở trong nhà.

Truyền hình Thông tấn đưa tin, hiện hơn 3 tỷ người của gần 70 quốc gia và vùng lãnh thổ được yêu cầu ở nhà, khi các Chính phủ đang nỗ lực dập đại dịch Covid-19.

Các nước như Argentina, Anh, Pháp, Ấn Độ và Italy, cũng như nhiều bang ở Mỹ đã áp đặt các biện pháp phong tỏa bắt buộc. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác đã áp dụng lệnh giới nghiêm, cách ly và khuyến cáo giãn cách xã hội.

Ngày 25/3, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres Liên hợp quốc đưa ra cảnh báo: "Covid-19 đang đe dọa đến toàn nhân loại và toàn nhân loại nên phản kháng. Hành động toàn cầu và sự đoàn kết rất quan trọng. Một quốc gia riêng lẻ phản ứng là không đủ".

Khung cảnh ngày 19/3/2020 London vắng vẻ vì Covid-19. Ảnh: THX/TTXVN

Khung cảnh ngày 19/3/2020 London vắng vẻ vì Covid-19. Ảnh: THX/TTXVN

Washington D.C., Mỹ ngày 23/3/2020 cũng trở nên vắng vẻ do Covid-19. Ảnh: THX/TTXVN

Washington D.C., Mỹ ngày 23/3/2020 cũng trở nên vắng vẻ do Covid-19. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm nội địa mới, Trung Quốc bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại tỉnh Hồ Bắc - tâm dịch Covid-19 tại nước này. Lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đã được thực hiện trong hơn 3 tháng kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở đây.

Hãng thông tấn AFP đưa tin, số ca tử vong do virus SARS-CoV-2 trên toàn cầu tính đến ngày 26/3 đã vượt 21.000 người. Italy (7.503 ca), Tây Ban Nha (3.647 ca) là hai quốc gia ghi nhận số người tử vong nhiều hơn tại Trung Quốc – nơi dịch bệnh khởi phát hồi tháng 12/2019.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn