Rác thải ngập Mẫu Sơn hậu nghỉ lễ, các bạn trẻ làm việc tốt.

( PHUNUTODAY ) - Sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, hàng tấn rác thải ngập ngụa, vứt bừa bãi tại khu du lịch Mẫu Sơn khiến các bạn trẻ tình nguyện dọn rác làm sạch khu du lịch này.

Năm nay, dịp nghỉ lễ kéo dài nên hàng vạn lượt du khách đổ về các điểm di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh ở Lạng Sơn thăm thú, mua sắm, du lịch thăm quan nghỉ dưỡng, trong đó có khu du lịch Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình). Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú, vui chơi, giải trí quá tải.

Rác thải ngổn ngang khắp nơi ở đỉnh Mẫu Sơn sau những ngày nghỉ lễ

Rác thải ngổn ngang khắp nơi ở đỉnh Mẫu Sơn sau những ngày nghỉ lễ

Điều đáng ngại là sau 3-4 ngày nghỉ lễ, hàng tấn rác thải vương vãi ở những mỏm đồi, núi, nhà nghỉ. Các loại giấy báo, nilon, cốc, vỏ nhựa, đồ ăn, thức uống vứt la liệt, gây ô nhiễm môi trường cảnh quan nghiêm trọng. Tại một số thác nước đầu nguồn ở khu vực Mẫu Sơn, tình trạng rác thải cũng xảy ra tương tự.

Ý thức của người dân và du khách đã

Ý thức của người dân và du khách đã "tạo ra" lượng rác thải khổng lồ

Để dọn dẹp rác thả bừa bãi, nhóm bạn trẻ “12 đam mê Phượt” đã tình nguyện dọn rác làm sạch khu du lịch Mẫu Sơn. Tuy nhiên do lượng rác thải lớn nên việc thu gom gặp nhiều khó khăn.

Chị Nguyễn Thu Hương (du khách đến từ Nam Định) cho biết: "Mẫu Sơn là địa điểm rất thú vị, mọi người thường mang đồ ăn lên đây nhưng nhiều nhóm sau khi ăn uống xong đã không thu gom mà xả rác bừa bãi làm mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường".

IMG-5494-e1525247417211
Các bạn tình nguyện viên đã cố gắng thu dọn lượng rác khổng lồ được thải ra trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua

Các bạn tình nguyện viên đã cố gắng thu dọn lượng rác khổng lồ được thải ra trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua

Bạn Mã Thị Dung (sinh viên Khoa Tiểu học – Mầm non Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh) đã kêu gọi mọi người trong nhóm cùng chung tay dọn sạch môi trường tại khu du lịch Mẫu Sơn.

Dung chia sẻ: “Mình là người xứ Lạng, chứng kiến tình trạng mỗi dịp Lễ khách du lịch đổ về khu du lịch Mẫu Sơn rồi người rời còn rác ở lại, ngổn ngang, bừa bãi gây ô nhiễm môi trường nên mình đã đưa ra ý tưởng cho nhóm lên đó nhặt rác”.

 “Mình chỉ mong mọi người khi lên Mẫu Sơn hãy cùng nhau ý thức hơn, không nên vứt rác bừa bãi, vứt đúng nơi quy định thì môi trường sẽ được cải thiện hơn, ban quản lý sẽ đỡ vất vả hơn” – Mã Thị Dung bày tỏ mong muốn.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn