Chú rể rút dao đâm cháu tử vong ngay tại đám tang, nguyên nhân càng gây bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Sau khi xảy ra tranh cãi trong đám tang, người đàn ông đã ẩu đả rồi rút dao đâm cháu trai tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết đã tạm giữ đối tượng Lê Văn Hiên (47 tuổi, trú tại thôn Đầu Cầu, xã Dương Quan) để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Bùi Kiên (SN 1979, cùng ở thôn Đầu Cầu, xã Dương Quan, Thủy Nguyên).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 17/8 vừa qua, nhà ông Cù Văn Huống (sinh 1927, ở thôn Giữa, xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên) có đám tang nên cả  Lê Văn Hiên và Nguyễn Bùi Kiên cùng đến thăm viếng và dự đám.

Tuy nhiên, sau bữa ăn trưa thì bất ngờ hai người xảy ra mâu thuẫn rồi cự cãi về việc xướng tên người tới viếng đám tang. Sau đó, 2 cả Hiên và Kiên đều lao vào xô xát, đánh nhau.

Đỉnh điểm, Hiên lấy dao đâm một nhát vào phần sườn bụng, khiến Kiên bị thương tích nặng. Ngay sau đó, Kiên đã được mọi người nhanh chóng đưa đi Bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Được biết, sau khi gây án, đối tượng Hiên ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý vụ việc theo quy định.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn