Bé trai bị bỏng hết phần mặt do bóng bay Galaxy bơm khí Hydro phát nổ, phụ huynh cần hết sức cẩn trọng

( PHUNUTODAY ) - Tại Viện Bỏng quốc gia, gần đây có một số trường hợp bệnh nhân là người lớn hoặc trẻ em bị bỏng do bóng bay phát nổ.

Bé trai bị bỏng hết phần mặt do bóng bay Galaxy bơm khí Hydro phát nổ

Tờ Thời đại đưa tin, thời gian vừa qua, liên tiếp các vụ tai nạn cháy nổ liên quan đến bóng bay sử dụng khí hydro hoặc các khí tương tự. Những vụ tai nạn trên đều xảy ra bất ngờ, nạn nhân không lường trước được, nhẹ có thể bị bỏng, nặng có thể bị mù mắt, thậm chí hủy hoại hoàn toàn một số bộ phận trên khuôn mặt, cơ thể.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao hình ảnh một bé trai với vết băng bó kín khuôn mặt, kèm với đó là chia sẻ của người mẹ: "Khuyến cáo những mẹ có con nhỏ cho chơi bóng bay galaxy. Bé nhà em chơi bóng bay galaxy bị nổ bỏng hết cả phần mặt, em đưa con vào cấp cứu ở viện bỏng thì có ít nhất 2 trường hợp vào cấp cứu giống như con nhà em. Vì vậy, mẹ nào có con đã và đang chơi bóng bay thì bỏ ngay đi và đừng bao giờ mua cho con chơi nữa, không may mà như bé nhà em thì khổ các con lắm".

bong-galaxy-phat-no-phunutoday.vn-2Chia sẻ của người mẹ trẻ cùng ảnh con trai bị bỏng do bóng bay phát nổ 

Ngay sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút sự quan tâm, chú ý của rất nhiều người, phần đa là các bậc phụ huynh. Nhiều người bình luận, chia sẻ để cảnh báo người thân.

Liên hệ với chủ nhân bài chia sẻ, chị Quỳnh Nguyễn cho biết, hiện sức khỏe bé nhà chị đã tạm thời ổn định, bác sĩ nói vết thương không đáng ngại.

Chị Quỳnh Nguyễn cũng nhấn mạnh: "Con nhà mình may mà bị nhẹ. Mình không ngờ bài viết của mình được mọi người like, share nhiều quá! Tuy nhiên, có một số người nói mình câu like mà nghe buồn quá. Mình chỉ muốn chia sẻ để các mẹ tham khảo thôi".

Chị Quỳnh Nguyễn cũng cho biết, tại khoa bỏng con chị điều trị, cũng có rất nhiều trường hợp bị bỏng như con chị, trong đó không chỉ có trẻ em mà còn có cả người lớn.

Theo tìm hiểu của chúng tôi tại Viện Bỏng quốc gia, gần đây cũng có trường hợp bệnh nhân là người lớn hoặc trẻ em bị bỏng do bóng bay phát nổ. Tuy nhiên, về danh tính cụ thể có phải là trường hợp như một thành viên đang chia sẻ trên mạng xã hội hay không hiện vẫn chưa xác định được.

Trong khi đó, lãnh đạo bệnh viện Bỏng quốc gia cho biết: "Trước đây trường hợp nhập viện bị bỏng do bóng bay phát nổ là có thậm chí có nhiều".

Cảnh báo nguy hiểm từ loại bóng Galaxy

Theo thông tin trên Thể thao Văn hóa, trước đó, anh Lý Th. (26 tuổi, Nghệ An) đã mua khoảng 6 bong bóng đèn LED về trang trí không gian nhà khi tổ chức tiệc thôi nôi cho con. Không may bóng bị chạm vào điếu thuốc đang hút dẫn đến phát nổ và cháy. Anh Th. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng tay phải và mặt bị bỏng cấp độ 2, tay trái bị bỏng cấp độ 3.

bong-galaxy-phat-no-phunutoday.vn-3
Anh Th. bị bỏng ở tay và mặt do bóng bay đèn LED phát nổ 

Tương tự, tối 11/12, Quỳnh V. (học sinh Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Q.Tân Bình, TP.HCM) có mua hai quả bóng đèn LED. Nhưng khi đang đi dạo, tạo dáng cùng bóng để chụp hình thì bị một người hút thuốc đi ngược chiều va quệt vào. Bóng bay đèn LED bất ngờ phát nổ khiến bạn V bị cháy sém tóc. Rất may sự việc không khiến bạn Quỳnh V. bị thương.

Bác sĩ Phạm Hùng Kiên, hiện đang công tác tại bệnh viện Đống Đa (Hà Nội) cho biết: "Bóng phải được bơm bằng khí Heli mới an toàn. Bóng được bơm khí Hydro khá nguy hiểm. Trong trường hợp xảy ra sự cố, một quả bóng có thể gây bỏng độ 2, còn nếu có nhiều quả hoàn toàn có thể gây ra vết bỏng đến độ 3 hoặc độ 4. Đặc biệt, nếu bỏng ở vùng mặt thì hậu quả còn khó lường hơn rất nhiều. Tuy nhiên việc nhận biết bóng được bơm bằng khí Heli hay Hydro là khá khó khăn".

Ngoài ra, bác sĩ Kiên còn cho biết bóng bay đèn LED được bơm bằng khí Hydro thường gây ra nguy hiểm khi mạch điện trong bóng bị hở, nhiệt độ ngoài môi trường cao hơn bình thường hoặc tiếp xúc với tia lửa điện: "Nó cũng phụ thuộc vào chất lượng của quả bóng. Bóng làm bằng silicon chất lượng thấp thường mỏng nên dễ xảy ra nổ hơn", bác sĩ Kiên nói thêm.

"Trong trường hợp bị bỏng việc đầu tiên cần làm là tìm nước mát, xả trực tiếp vào vùng bỏng tối thiếu 15 - 30 phút. Sau đó băng vết bỏng lại và đến bệnh viện. Trên đường đi vẫn tiếp tục xả nước, như vậy độ bỏng sẽ giảm", bác sĩ Kiên cảnh báo cách xử lý vết thương trong trường hợp bị bỏng do bóng bay nổ.

Cuối cùng, thiết nghĩ cách tốt nhất để đảm bảo an toàn nếu muốn rinh bóng Galaxy “sống ảo” là phải biết rõ nó có thành phần là gì, và cân nhắc thật kỹ trước khi mua, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn