5 Tướng mặt nhìn là biết có thể lập nên đại nghiệp, giàu sang phú quý hay không

( PHUNUTODAY ) - "Nhìn tướng biết tâm, nhìn tâm biết mệnh", nhìn vào tướng mặt có thể biết tài vận của một người như thế nào.

Nhiều người đã bận rộn suốt cả đời, đến cuối cùng cũng chẳng có thành tựu lớn. Thực ra nghĩ lại thấy bản thân cũng đã nỗ lực và đã bỏ ra công sức rồi, thậm chí còn vất vả hơn những người khác. Tại sao vẫn không có thành tựu nào? Nếu bạn thuộc trường hợp như vậy, hãy xem mình có tướng mặt sau đây không nhé!

Khuôn mặt thứ nhất là trán hẹp, lại có những ngấn nhỏ lộn xộn, mọi người đều biết trán đại diện cho vận khí và tiền đồ của đời người. Người có trán hẹp không có tướng phú quý.

Ý nghĩa của gương mặt này là người có đỉnh đầu nhọn và trán lại rất nhỏ hẹp, cả đời dường như không gặp được quý nhân, làm chuyện gì cũng không dễ dàng thành công. 

vv3_70d32

Ngoài ra, khuyết điểm của người có khuôn mặt này là lúc làm việc chỉ chú trọng lợi ích trước mắt, không có được thành tựu gì ở bất kì ngành nghề nào. Cả đời bận rộn nhưng lại không có thành tựu nào, rất buồn lòng.

Gương mặt thứ hai là đầu tóc thô, rất dày, lông mày thẳng đứng, giải thích là làm việc không cẩn thận, thêm nữa là sự nóng giận bản thân rất lớn, chẳng có chút lòng nhẫn nại nào, sao có thể có được thành tựu? 

Người có tướng mạo này làm việc hoặc lúc vừa xuất hiện một chút thành tựu rất dễ nửa đường bỏ phế, thường vì tính cách bản thân, dẫn đến công lao trước đó đều biến mất uổng phí. Không thể tiếp tục kiên trì như trước trong một ngành nghề. Dù bôn ba làm thật nhiều ngành nghề, mệt chết cũng không có thành tựu gì.

Gương mặt thứ ba là có hõm thái dương. Hõm thái dương lại được gọi là cung dịch chuyển, có thể nhìn ra đường đi của một người với các tình huống như: đi xa hay dân di cư.

Nếu thái dương của các quý ông có nốt ruồi, giải thích con đường đi hay là đến nơi xa sẽ nhận được một chút bất ngờ vui vẻ, cũng thích hợp phát triển ở nước ngoài. Nhưng nếu phần thịt lõm vào thái dương thì khí sắc lại không tốt, người có gương mặt này không hợp đi xa, dù dân di cư đến nước ngoài cũng phải lang thang mà ăn cơm, rơi vào tình trạng có nhà mà không thể về.

dan-ong-xau-nhin-nhu-the-nao11426759914

Gương mặt thứ tư là có hõm sơn căn (hõm giữa mắt), sóng mũi rất thấp, rất tẹt. Từ trên sơn căn có thể nhìn ra một người có thể rời xa quê nhà hay không.

Nếu trên sơn căn có nếp nhăn hay nốt ruồi, giải thích là rất dễ rời xa quê nhà. Mà người có hõm sơn căn sẽ đến nơi rất xa mưu sinh. Nếu như đang làm việc ở công ty cũng là một nơi cách lãnh đạo rất xa, rất khó có cơ hội thăng tiến.

Gương mặt thứ năm là xương má không có khí lực, lại là hình dạng tam giác ngược.

Người có khuôn mặt này đa số đều lang bạt bên ngoài, không có nơi ở cố định, cũng có thể không có bạn bè, một mình cô độc không nơi nương tựa.

Có người may mắn có nhiều đặc điểm tốt trong nhân tướng, nhưng cũng có người lại gặp khiếm khuyết trên khuôn mặt khiến cho đường tài vận không được suôn sẻ. Nhưng quan trọng hơn hết là con người cần biết tùy duyên và thuận theo tự nhiên. Có như vậy cuốc sống mới bình an.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn