Hy hữu: Sản phụ sinh đôi, một trong hai bé chào đời còn nguyên trong bọc ối

( PHUNUTODAY ) - Các nhân viên y tế phụ trách ca sinh mổ cho sản phụ 29 tuổi mang song thai tuần thứ 36 đã hết sức ngạc nhiên khi một bé vẫn còn nằm trong bọc ối.

Theo tin từ Nhịp sống Việt, ngày 5/6/2020, Khoa Sản Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy thai cho sản phụ Trần Thị Bích N. (29 tuổi) mang thai đôi và thai được 36 tuần 6 ngày.

Đây là ca phẫu thuật lấy thai vô cùng đặc điệt. Sau khi đưa được bé thứ nhất ra khỏi bụng mẹ, các nhân viên y tế phát hiện bé thứ 2 vẫn còn nguyên trong bọc ối. Bác sĩ đã rạch túi nước ối để đưa em bé ra và cắt dây rốn.

Hai bé (một trai, một gái) chào đời khỏe mạnh với cân nặng lần lượt là 3.130 gram và 1.720 gram.

Cặp sinh đôi một trai, một gái vừa chào đời ở Quảng Ninh bằng phương pháp sinh mổ. Một trong hai bé vẫn còn nguyên trong bọc ối khi được đưa ra khỏi bụng mẹ.

Cặp sinh đôi một trai, một gái vừa chào đời ở Quảng Ninh bằng phương pháp sinh mổ. Một trong hai bé vẫn còn nguyên trong bọc ối khi được đưa ra khỏi bụng mẹ.

Sau khi đưa được bé thứ nhất ra khỏi bụng mẹ, các bác sĩ phát hiện bé thứ 2 vẫn còn nguyên trong bọc ối. Bác sĩ đã rạch túi nước ối để đưa em bé ra và cắt dây rốn. Hai bé chào đời khỏe mạnh. Hiện sức khỏe của mẹ và bé đã ổn định.

Sau khi đưa được bé thứ nhất ra khỏi bụng mẹ, các bác sĩ phát hiện bé thứ 2 vẫn còn nguyên trong bọc ối. Bác sĩ đã rạch túi nước ối để đưa em bé ra và cắt dây rốn. Hai bé chào đời khỏe mạnh. Hiện sức khỏe của mẹ và bé đã ổn định.

Theo VnExpress, BS CKII. Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Khoa Sản Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết thông thường khi trẻ sinh ra là túi ối sẽ vỡ dưới tác động của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển dạ của người mẹ hoặc các thao tác chuyên môn trong quá trình phẫu thuật. Do đó, khi một em bé chào đời còn nguyên túi ối bao quanh là điều hiếm gặp, hơn nữa đây lại là trường hợp thai đôi.

Những trường hợp trẻ chào đời còn nguyên túi ối thường được gọi là "đẻ bọc điều". Dân gian quan niệm, đây là dấu hiệu may mắn. Những đứa trẻ sinh ra còn nguyên "bọc điều" sẽ luôn được bảo vệ, che chở suốt cuộc đời như cách túi ối đã nuôi dưỡng, che chở chúng trong thai kỳ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn