Tướng mạo đàn ông sợ vợ một phép, luôn luôn “đội vợ lên đầu”

( PHUNUTODAY ) - Hãy nhận diện những người đàn ông “nể vợ bớt sầu” để cuộc sống không đến nỗi quá mệt mỏi vì những ông chồng gia trưởng phụ nữ nhé.

 Theo nhân tướng học, trước khi đi đến hôn nhân, việc tìm hiểu người chồng tương lai là vô cùng quan trọng. Bên cạnh sự hòa hợp và tình cảm, điều kiện tài chính thì việc đàn ông có biết trân trọng gia đình, quan tâm chăm sóc và hiểu ý mình hay không cũng là điều được phụ nữ quan tâm. Hãy tìm hiểu đâu là tướng mạo của đàn ông sợ vợ, chiều chuộng nửa kia của mình hết nấc để chọn được đức lang quân như ý.

Lông mày rậm, đen, chân mày to

Theo xem tướng mạo, người đàn ông sở hữu tướng lông mày như trên thường là người rất trọng tình cảm. Một khi đã yêu ai, họ sẽ yêu hết mình hết dạ, không màng tới những người khác. Có gia đình rồi người này hết sức thủy chung, chăm sóc vợ con vô cùng chu đáo.

Hơn thế nữa họ là người rất sợ vợ. Chỉ cần vợ nói thì trăm thứ đều đúng. Khi vợ quát, họ cũng rất run vì sợ mất lòng vợ. Chỉ cần là đàn bà nổi trận lôi đình, người đàn ông này chắc chắn sẽ tuân lệnh luôn, không cám cãi nửa lời. Họ hết lòng hết dạ vì gia đình và phục tùng vợ con. 

so-vo

 Đầu mũi hơi hướng xuống, cánh mũi dày

Trong nhân tướng học, mũi đại diện cho sự nghiệp, tài lộc của nam giới. Nếu đàn ông có tướng mũi rũ xuống, hai cánh mũi dày đầy đặn chứng tỏ họ sống chừng mực và vô cùng tình cảm. Ai lấy được họ sẽ sung sướng như bà hoàng vì họ hết mực cưng chiều và sợ vợ. Trong gia đình, mọi việc lớn nhỏ thường do vợ sắp đặt, quyết định. Lời vợ là chân lý và họ không bao giờ có ý định cãi lại.

Môi mỏng lại đỏ

Người nào có tướng môi mỏng còn đỏ chứng tỏ là người yếu đuối, nhu nhược. Họ không phải mẫu đàn ông cương trực, dám làm dám chịu. Họ thường ăn nói cũng nhẹ nhàng, bản lĩnh kém cỏi. Họ cũng không có chí tiến thủ, thích an phận thủ thường, không có tài cán gì lắm trong công việc.

Cuộc sống của họ nhiều khi phải nương nhờ vào vợ nên không bao giờ dám to tiếng với vợ. Kinh tế chủ yếu do vợ quyết định, đến tiêu tiền cũng phải xin phép chứ đừng nói đến việc khác. Người này đúng là sợ vợ một phép, vợ nói thì nhất nhất nghe theo. 

61b319f2-5db6-428f-95b1-c5427920c325_loi-ich-khi-so-vo-115730

Gò má đầy đặn

Gò má thường là đặc điểm nhận dạng được số phận, tính cách của một người. Đàn ông có gò má đầy đặn, phần xương gò má không bị lộ ra quá nhiều là tướng tốt. Họ có sự điềm đạm, ổn định trong tính cách và khả năng ứng phó với mọi tình huống. Do đó họ nhẫn nhịn tốt, dù cho người vợ có quá đáng hay bốc đồng.

Hơn nữa, đàn ông có gò má đầy đặn thường có trách nhiệm sau hôn nhân, luôn luôn bảo vệ và che chở cho gia đình, hết mực cưng chiều vợ con. Họ rất tôn trọng gia đình, nên nghe lời vợ và tìm cách hài hòa, êm ấm nhất để giải quyết mâu thuẫn mà không bao giờ to tiếng hay quát mắng bạn đời của mình.

Bọng mắt có nốt ruồi

Nếu trên gương mặt của người đàn ông có nốt ruồi ở bọng mắt thì đây đích thị là người chiều chuộng vợ con hết mực. Không những chiều họ còn rất sợ vợ, nể vợ. Họ không bao giờ muốn làm điều gì khiến vợ của mình phật ý.

Trong gia đình đây là mẫu đàn ông lý tưởng cho việc chăm sóc chu toàn cho vợ con, chăm lo cuộc sống gia đình, gánh vác việc nhà việc cửa. Nhưng tiền bạc thì họ không bao giờ giữ, sẽ giao hết cho vợ con toàn quyền quyết định. 

Người này nể vợ, coi vợ là trời, chỉ cần là việc vợ giao phó thì sẽ gồng mình làm hết sức, không một câu than vãn. Phải nói lấy được người đàn ông như vậy thì đàn bà cực kì sung sướng, tự do mọi bề. 

 (*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT