3 "năng lực" kì diệu giúp phụ nữ hạnh phúc trong hôn nhân, điều đầu tiên cực quan trọng

( PHUNUTODAY ) - Có được 3 loại "năng lực" này thì phụ nữ đã nắm trong tay 80% hạnh phúc hôn nhân rồi.

Không loanh quanh ở nhà

Nhiều người vợ sau khi kết hôn, lựa chọn trở thành bà nội trợ thay vì tiếp tục đi làm công sở. Việc chăm sóc gia đình và con cái cực kì quan trọng và không ai có thể làm tốt hơn vợ - đó chính là suy nghĩ khiến phụ nữ sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để trở thành hậu phương vững chắc cho chồng.

Lựa chọn loanh quanh bốn bức tường với con cái và bỉm sữa là bạn đã tự “khu biệt” thế giới quan của chính mình, cho dù hàng ngày bạn vẫn xem ti vi, vẫn lướt facebook, thi thoảng vẫn đi shopping và tám chuyện với bạn bè, nhưng ít nhiều thế giới quan của bạn cũng hạn chế và thiếu tự tin hơn những người phụ nữ vẫn tiếp tục đi làm sau khi có gia đình.

Khi phụ nữ đi làm, đôi khi không phải vì cô ấy cần có thu nhập mà chính bản thân cô ấy nhận ra mình cần phải có mục đích cho sự nghiệp, có các mối quan hệ đồng nghiệp thay vì bạn bè ngồi cafe, có những câu chuyện để trao đổi với chồng sau khi làm việc cả ngày ở công sở.

Điều đó khiến họ cảm thấy đời sống tinh thần của họ phong phú, có dịp trau dồi hiểu biết sau khi giao tiếp với xã hội bên ngoài thay vì cứ ru rú ở nhà và làm công việc của một người giúp việc.

Có thể yêu chồng nhưng không đánh mất bản thân

Đây là quan điểm vàng mà phụ nữ có gia đình nhất định phải khắc cốt ghi tâm. Hy sinh vì chồng, yêu thương gia đình không có nghĩa là phải đánh mất chính mình.

Nếu tình yêu này chân thành và xứng đáng, thì mọi ưu hay khuyết điểm của bạn đều sẽ được đối phương tôn trọng. Vậy thì hãy hiểu ngoài những đạo lý phải tuân theo, thì những gì thuộc về tính cách, lối sống, thói quen của bạn đừng bao giờ vì chồng mà đổi thay. Vì khi bạn không thể giữ được bản ngã của mình, bạn cũng không còn sức hút trong mắt chồng.

Phụ nữ phải nhớ chiều chồng quá sẽ không tốt. Phụ nữ không có cá tính riêng, không bao giờ giữ được hạnh phúc gia đình.

7635fbf5f3b74123443ae0e516c80b5201797eb9

Độc lập tài chính

Nhiều người vợ thường mang suy nghĩ dựa dẫm vào chồng, họ cho rằng việc kiếm tiền và nuôi sống gia đình là của đàn ông. Họ tin rằng chỉ cần chồng làm có tiền, cuộc sống về sau chẳng cần phải lo toan gì. Hay có người lại tin một câu “Ở nhà anh nuôi” mà nghĩ mình không cần phải đi làm.

Thật ra dù bạn có lấy chồng giàu thì bạn vẫn chỉ may mắn hơn người khác khi không phải lo chuyện bạc tiền quá nhiều. Nhưng nếu bạn cứ không kiếm ra tiền, ở nhà bếp núc, hay loanh quanh mua sắm tiêu xài thì đàn ông nào cũng sẽ có lúc bỏ bạn đi. Ngay cả khi chồng dư sức lo cho bạn cả đời ấm êm thì cũng không có nghĩa anh ta sẽ chấp nhận một người vợ không việc làm, không khả năng kiếm tiền. Thật sự, đàn ông rồi sẽ chán chê, ngoại tình là chuyện sớm muộn.

Phụ nữ nên hiểu, bạn ra ngoài kiếm tiền không chỉ để làm chủ cuộc sống mà còn có thêm kiến thức và năng lực. Bạn có thể giúp chồng, là hậu phương cho chồng, cùng chồng cố gắng. Khi đó, bạn không chỉ được chồng nể trọng mà còn độc lập trong bất cứ trường hợp nào. Bạn phải nhớ trong hôn nhân, tiền không phải là tất cả, nhưng nếu có tiền mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn.

Độc lập tài chính luôn là con đường lui an toàn mọi phụ nữ phải chuẩn bị cho mình.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT