Clip: Bảo mẫu dùng tay tát liên tiếp vào mặt trẻ mần non ngay tại lớp học

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, một clip đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội, ghi rõ hành động của một bảo mẫu tát liên tiếp vào mặt em bé 3 tuổi khi bé không chịu ăn. Địa điểm được xác định tại một trường mần non ở huyện Hoc Môn.

 Ngày 16.6, trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn video khoảng 30 giây trích xuất  từ camera quay cảnh giáo viên tát liên tiếp vào đầu và mặt trẻ mầm non.

Theo đó đoạn video bắt đầu chiếu cảnh một bé khoảng 2 tuổi đi về phía cô giáo đang cho một bạn khác ăn. Khi bé đến đứng sát bên thì cô giáo quay ra tỏ thái độ rất khó chịu và liền tát liên tiếp vào mặt khiến bé bị ngã dúi xuống đất.  

Qua phản ánh của một số phụ huynh thì đây là cảnh quay được trong lớp mẫu giáo tư thục Ánh Sao ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM. 

tat-15291459065141489337933

Hình ảnh bảo mẫu thực hiện "liên hoàn tát" vào mặt bé gái ngã xuống đất - ảnh cắt từ clip.

Xác nhận với chúng tôi, chiều 16/6, bà T.T.M. Hiền - chủ lớp mẫu giáo tư thục A.S xác nhận những hình ảnh trong clip trên xảy ra tại trường mầm non do mình làm chủ.

Theo bà Hiền, sự việc xảy ra vào bữa ăn sáng 16/6 và bảo mẫu trong clip là cô M. (30 tuổi) hiện đã bị cho thôi việc sau khi có những hành động thô bạo với trẻ mầm non.

"Chúng tôi rất tiếc về sự việc này, có nói gì đi chăng nữa, việc đánh trẻ là hành động không thể chấp nhận được. Cô M. đã sai hoàn toàn và phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Chúng tôi cũng đã cho cô M. thôi việc ngay trong sáng nay và trình báo với cơ quan chức năng của xã", bà Hiền nói.

Chủ cơ sở mầm non cho biết thêm, cô M. mới được nhận làm việc khoảng 2 tháng nay nhưng không giữ được bình tĩnh khi chăm sóc trẻ em. Bé gái trong đoạn clip khoảng 3 tuổi, mới quay trường của bà thời gian gần đây.

Sáng cùng ngày, bố mẹ bé có gởi thuốc cho bé để đến lớp uống. Tuy nhiên sau khi cho bé gái uống thuốc, bé có dấu hiệu nôn ói, trong lúc không kìm chế được cảm xúc, cô M. đã có hành động tát vào mặt bé này.

353497958572094311437073476590535064420352n-1529145368787601579131

Trường mầm non xảy ra sự việc.

Bà T.T.M.Hiền cũng cho hay bảo mẫu D. giải thích đã thiếu kiềm chế dẫn đến việc làm phản giáo dục do em bé chạy đến vừa uống thuốc nên cô sợ ói ra hết thuốc. Thêm vào đó cô D. đang sốt ruột vì con nhỏ ở nhà cũng đang bị bệnh nên đã không kiểm soát hành vi.

Bà Hiền cũng cho biết, cơ sở của bà ra đời từ năm 2010 nhưng mới hoạt động trở lại ở cơ sở mới khoảng 2 tháng nay sau khi sửa chữa. Hiện trường của bà nhận giữ khoảng 40 trẻ, có tất cả 4 bảo mẫu tham gia vào công tác chăm sóc trẻ. Trong trường luôn có camera để cho phụ huynh theo dõi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý hành vi bạo hành trẻ em của bảo mẫu.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn