Chồng đại gia Phan Như Thảo lên tiếng vụ con gái cưng bị giang hồ bắt cóc

( PHUNUTODAY ) - Nếu như Phan Như Thảo bức xúc thì đại gia Nguyễn Đức An - chồng cô lại khá bình tĩnh và anh chính thức lên tiếng vụ con gái cưng bị giang hồ bắt cóc.

Sự việc con gái của Phan Như Thảo và đại gia Đức An suýt bị bắt cóc ngay giữa ban ngày thu hút nhiều sự chú ý từ phía công chúng. Sau khi Phan Như Thảo đăng đàn "tố" thì ông xã cô có những chia sẻ khá nhẹ nhàng trên trang cá nhân.

Đại gia Nguyễn Đức An và

Đại gia Nguyễn Đức An và "công chúa" nhỏ

Đại gia Nguyễn Đức An cho biết, "Anh muốn gửi lời cám ơn đến tất cả các anh, chị, em đã lo lắng và quan tâm đến gia đình anh. Anh, Thảo và Bồ Câu đều an toàn và đó là điều quan trọng nhất đối với anh ngay lúc này. Thay mặt cho Thảo, anh xin cám ơn tất cả mọi người đã thăm hỏi và cung cấp thông tin cho anh qua email và bằng tin nhắn.

Trong lúc bên công an đang vào cuộc điều điều tra, anh cũng mong mọi người bình tâm và cùng tiếp tay với cơ quan điều tra để mau chóng tìm ra hung thủ. Một lần nữa anh cám ơn mọi người đã quan tâm".

Trước đó, khi phía công an quận 1 đưa ra kết luận, chưa đủ cơ sở để khẳng định xảy ra vụ bắt cóc và có liên quan đến người mẫu Ngọc Thúy, "Đây chỉ là vụ xô xát, không có chuyện bắt cóc người tại khách sạn", Phan Như Thảo đã bức xúc lên tiếng.

Trên trang cá nhân của mình, Phan Như Thảo cho biết, "Hôm nay, có nhiều bạn có đưa cho Thảo xem thông tin phía công an phủ nhận chuyện âm mưu bắt cóc, hãm hại Bồ Câu và gia đình Thảo, đồng thời kết luận chỉ là 'vụ xô xát bình thường' thôi.

Thảo xin được tiếp nhận thông tin này từ các bạn, vì Thảo chưa nhận được bất cứ kết luận nào từ phía công an gửi đến cho gia đình. Đồng thời Thảo gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các anh công an đã tận tình vào cuộc, dàn xếp để chỉ chưa tới 24 giờ đã có ngay kết luận vô cùng nhanh chóng.

chong-phan-nhu-thao-len-tieng-tran-an-moi-nguoi-sau-vu-viec-con-gai-suyt-bi-bat-coc-phan-nhu-thao-lien-tuc-roi-nuoc-mat-ke-lai-giay-ph-1521430743-6-width660height990

Cám ơn khả năng cũng như tâm huyết của các anh, Thảo cũng hiểu rằng tại vị trí của các anh, không ai muốn có những ồn ào xảy ra tại địa bàn của mình quản lý, đặc biệt là những vụ án gây xôn xao dư luận".

Sau lời cám ơn, Phan Như Thảo nêu những thắc mắc: "Thời gian đưa ra kết luận có quá nhanh chóng hay không, khi mà chuyện mới xảy ra 1 ngày? Thủ phạm còn chưa bắt được, lời khai chưa có, tại sao lại có thể kết luận đây là một vụ xô xát bình thường?

Anh An - chồng Thảo là Việt kiều Mỹ, ít sinh sống tại Việt Nam, không có nhiều mối quan hệ tại đây. Tại sao vô cớ bị chặn đường hành hung cùng con gái, liệu đây có thể gọi là một vụ xô xát bình thường như kiểu người ta gây sự ngoài đường?

Mục đích cuối cùng của những kẻ giang hồ kia là gì, tại sao không có trong bản kết luận điều tra? Tại sao có thể khẳng định đây là một vụ xô xát bình thường, khi mà phía sau còn có nhiều câu hỏi chưa giải đáp được? Không lẽ đám tội phạm rảnh quá kiếm gia đình Thảo đánh đập, dọa dẫm? Ai đứng sau thuê mướn chúng và thuê mướn nhằm mục đích gì?", Phan Như Thảo phân vân.

Phan Như Thảo cũng khẳng định thêm: "Nếu không có sự chống trả quyết liệt để bảo vệ con của anh An, Thảo không dám chắc bất kỳ điều gì sẽ xảy ra với Bồ Câu cả. Thử hình dung nếu chỉ có mình Thảo với con, chuyện gì sẽ xảy ra khi phải đối mặt với 3 gã thanh niên to lớn, hung hãn.

Theo Thảo được biết, hành vi phạm tội dù chưa thực hiện được nhưng không có nghĩa là thủ phạm vô tội. Kẻ có ý định giết người sẽ bị truy tố ở tội danh này chứ không phải không giết chết người thì không có tội. Trong câu chuyện của gia đình Thảo, những kẻ tội phạm chưa gây hại được cho Bồ Câu không lẽ cũng đồng nghĩa với việc chúng hoàn toàn vô tội, ngay cả khi chúng đã thực hiện hành vi của mình nhưng không được?".

Chia sẻ về lý do công khai ý kiến trên mạng xã hội, mẹ bé Bồ Câu bảo: "Một số thắc mắc của Thảo được đưa ra trên tư cách một công dân, một người mẹ. Thảo không có ý nghi ngờ kết luận của công an nhưng cũng rất muốn những câu hỏi của mình được giải đáp cặn kẽ. Bởi hơn ai hết, Thảo chỉ mong đây chỉ là một vụ xô xát bình thường, nhưng nếu người thân hay chính bản thân các bạn ở trong vị trí của Thảo, liệu có ai lạc quan tin tưởng đây chỉ là một chuyện ngẫu nhiên không?

Câu hỏi của Thảo có thể không được ai trả lời hết, nhưng Thảo vẫn muốn nói ra. Ở trên đời này cái đúng nhất là cái lý, cái tình của con người, chứ Thảo nghĩ không phải một văn bản hay lời nói nào hết cả. Sự thật thì luôn là sự thật và Thảo tin rằng những ai theo dõi câu chuyện cũng có thể hiểu được nó vốn không hề bình thường một chút nào".

Cuối cùng, Phan Như Thảo bày tỏ sự quyết tâm của bản thân cùng đôi lời nhắn nhủ tới mọi người. "Xin đừng xem nhẹ tội ác, ngay cả khi nó mới manh nha xuất hiện. Thảo sẽ tiếp tục theo đuổi đi tìm công lý và an toàn cho gia đình và con gái mình", Phan Như Thảo bày tỏ./.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn