Nghi án chồng sát hại vợ dã man rồi treo cổ tự tử để lại con gái 3 tuổi bơ vơ

( PHUNUTODAY ) - Nghe tiếng khóc trẻ con trong phòng trọ, người dân chạy đến phá cửa thì phát hiện người chồng treo cổ dưới gác xép, người vợ tử vong với nhiều vết cắt trên cổ.

Trưa 12/2, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân cái chết của cặp vợ chồng trong nhà trọ tại khu vực ngã tư Long Đức (huyện Long Thành-Đồng Nai).

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (21 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Nguyễn Ngọc Nhã (39 tuổi, ngụ xã Long Đức).

Khu vực hiện trường nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Khu vực hiện trường nhà trọ nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, Nhã và chị Ngọc thuê phòng trọ sống chung với nhau như vợ chồng ở khu 12, xã Long Đức.

Vào trưa cùng ngày, người dân sống quanh khu vực trên nghe tiếng trẻ con khóc phát ra từ phòng trọ liền qua kiểm tra. Khi tới nơi, nhiều người tá hỏa phát hiện người đàn ông chết trong tư thế treo cổ phía dưới gác xép, người phụ nữ nằm trên nệm với vết cắt ở cổ cũng đã tử vong. Bên cạnh, đứa trẻ khóc ngặt.

Người phụ nữ tử vong với vết cắt ở cổ trong phòng trọ.

Người phụ nữ tử vong với vết cắt ở cổ trong phòng trọ.

Ngay sau đó, vụ việc được trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến hiện trường tổ chức phong toả hiện trường điều tra vụ việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn