Bình Dương: Bắt kẻ dùng búa cướp tiệm vàng sau 2 năm lẩn trốn

( PHUNUTODAY ) - Tối 10-2, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Dương Văn Lộc (31 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi cướp tài sản. Đây là đối tượng trực tiếp cầm búa đập kính cướp tiệm vàng Huỳnh Hoa 5 (tọa lạc xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Theo cơ quan Công an, ngày 28-1-2016, Lộc cùng Nguyễn Văn Hoàng (27 tuổi, ngụ Cà Mau), Nguyễn Thanh Hà (30 tuổi, ngụ Bình Dương), Nguyễn Văn Vũ Thêm (27 tuổi, ngụ Tiền Giang) đã vào cướp tiệm vàng Huỳnh Hoa.

Cả nhóm đã chiếm đoạt nhiều dây chuyền, lắc tay và trang sức bằng vàng (trị giá khoảng 85 triệu đồng). Qua truy xét, cơ quan Công an đã bắt giữ đồng bọn của Lộc. Tòa án nhân dân thị xã Tân Uyên cũng đã tuyên phạt Hoàng mức án 12 năm 6 tháng tù giam; Hà 11 năm tù; Thêm 11 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”.

17 

Sau thời gian lẩn trốn, Lộc đã bị các trinh sát bắt giữ tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Trước đó tối 4/2 tại tiệm vàng Kim Thành Dĩ An (đường ĐT743A, KP.Tân Long, P.Tân Đông Hiệp, tỉnh Bình Dương) bà Lương Thị Thúy L (SN 1966, quê Quảng Ngãi, là chủ tiệm) đang ngồi trông coi thì có 1 đối tượng đi vào. Đối tượng này tay trái cầm dao (loại dao Thái Lan) và tay phải cầm búa đã đập bể tủ kính trưng bày vàng. Sau đó, đối tượng cướp lấy vàng rồi chạy ra xe tẩu thoát.

Theo công an, tài sản mà tiệm vàng Kim Thành Dĩ An bị cướp đi gồm 10 lắc vàng xi-men, loại vàng 18K, ước tính khoảng 2,7 lượng.

Hiện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng Công an TX.Dĩ An để khẩn trương, điều tra truy xét vụ cướp tiệm vàng táo tợn trên.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn