Vụ sản phụ tử vong sau sinh mổ: Bệnh viện công bố nguyên nhân

( PHUNUTODAY ) - Chiều 27/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) đã thông tin về vụ việc sản phụ tử vong sau sinh mổ khiến người nhà bệnh nhân vây kín bệnh viện này.

Liên quan đến vụ việc một sản phụ tử vong sau sinh mổ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, lãnh đạo bệnh viện đã có thông tin về nguyên nhân khiến người này tử vong.

Chiều 17/12, thay mặt lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên, bác sĩ Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Theo bác sĩ Phong, sản phụ Lê Thị Nga (34 tuổi) nhập viện chờ sinh tại phòng thủ thuật Khoa Sản. Nghi ngờ bệnh nhân bị vỡ tử cung, kíp trực đã hội chẩn và tiến hành mổ cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới trong cuộc họp báo cung cấp thông tin về việc một sản phụ 34 tuổi tử vong sau khi sinh mổ tại bệnh viện này.

Bác sĩ Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới trong cuộc họp báo cung cấp thông tin về việc một sản phụ 34 tuổi tử vong sau khi sinh mổ tại bệnh viện này.

Trong quá trình thực hiện ca phẫu thuật, bệnh nhân mất máu nhiều, tụt huyết áp, ngừng tim đột ngột. Kíp mổ đã thực hiện ép tim, hồi sức tích cực, truyền máu cùng một số chế phẩm máu. Sau mổ, nữ sản phụ được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để điều trị.

Tại đây, sản phụ Nga rơi vào tình trạng hôn mê, rối loạn đông máu. Bác sĩ Phong thông tin thêm, rối loạn đông máu là một trong 5 biến chứng sản khoa gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Trường hợp bệnh nhân bị biến chứng này có tỉ lệ sống rất thấp. 

Bệnh viện đã liên hệ với Bệnh viện Trung ương Huế để được trợ giúp, phối hợp điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiến, 5h sáng 17/12, sản phụ Nga tử vong. Sau đó, người nhà tập trung rất đông ở khuôn viên bệnh viện tốt bác sĩ tắc trách dẫn đến cái chết của bệnh nhân.

Người nhà bệnh nhân đau đớn khi biết tin sản phụ mất sau khi sinh con.

Người nhà bệnh nhân đau đớn khi biết tin sản phụ mất sau khi sinh con.

Phía bệnh viện cũng đã cho đình chỉ kịp trực liên quan, niêm phong hồ sơ bệnh án để phục vụ điều tra.

Được biết, nạn nhân Lê Thị Nga đã có 2 con. Đây là lần mang thai thứ 3, thai ở tuần thứ 40. Con trai của sản phụ ra đời bị suy hô hấp, tím tái, tiên lượng xấu nên được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn