Lâm Khánh chi hạnh phúc khoe ảnh con trai đầu lòng nhân kỉ niệm 1 năm kết hôn

( PHUNUTODAY ) - Đúng ngày kỉ niệm 1 năm kết hôn, Lâm Khánh Chi đã khoe mòn quà lớn nhất đó là hình ảnh con trai đầu lòng đến người hâm mộ.

Facebook cá nhân của Lâm Khánh Chi mới đây đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả khi đăng tải hình ảnh bên một bé trai. Được biết, đây chính là quý tử đầu lòng của vợ chồng Lâm Khánh Chi sau thời gian cả hai sang Thái Lan nhờ người mang thai hộ. Với cặp đôi, sự xuất hiện của bé chính là niềm hạnh phúc lớn trong cuộc sống hôn nhân mà cả hai đã mong đợi từ lâu.

Do đó, vợ chồng Lâm Khánh Chi đã quyết định thông báo tin vui này đúng ngày 11/1, cũng là ngày kỉ niệm 1 năm kết hôn của cả hai. Tuy nhiên, phải tới cuối tháng 1/2019, cặp đôi mới chính thức nhận bé về để chăm sóc.

Lâm Khánh Chi hạnh phúc khoe ảnh con trai đầu lòng.

Lâm Khánh Chi hạnh phúc khoe ảnh con trai đầu lòng.

"Sau một năm nhiều khung bật cảm xúc, tất cả vợ chồng mình đã vượt qua. Hôm nay là ngày 11/1/2019 đánh dấu 1 năm 2 vợ chồng được ở bên nhau, cùng nhau tô sắc cho cuộc sống ( ngày 11/1/2018 ngày mà cả hai về chung một nhà. Mấy hôm nay, chia sẻ nhẹ nhẹ với các bạn cả tuần nay vợ chồng Chi không ngủ được luôn, vợ chồng Chi đang dành hết sức lực và niềm khát khao để ngày 11/1 mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Thực sự vợ chồng Chi hiện tại rất vui tươi và đang rất hồi hộp luôn.

Vào cuối tháng 1 này vợ chồng Chi lại có thêm niềm vui lớn là đón bé về, em bé làm trọn vẹn giấc mơ đàn bà của Chi, tô màu hồng cho cuộc sống gia đình hạnh phúc, thời gian này, cảm giác này chắc chắc in sâu trong kí ức của vợ chồng mình anh nhé. Không biết nói gì hơn lúc này, vợ chồng Chi chỉ biết gửi lời cảm ơn đặc biệt chân thành nhất đến ba mẹ đã luôn luôn ủng hộ vợ chồng con trong tất ước mơ, và ba mẹ nhà chồng đã yêu thương Khánh Chi.

Người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi không dấu nổi niềm hạnh phúc khi được làm mẹ.

Người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi không dấu nổi niềm hạnh phúc khi được làm mẹ.

Và cảm ơn tất cả anh chị em, các bạn bè, đồng nghiệp đã quan tâm, nhắn tin và gửi những lời chúc mừng hạnh phúc góp thêm niềm vui cho vợ chồng Chi nhe, à mà các bạn nhớ dành thời gian đến chung vui với vợ chồng Chi nhé.

Vợ chồng Chi cảm ơn tất cả tình cảm khán giả trong và ngoài nước đã yêu thương và gửi những lời chúc duyên dáng đáng yêu đến vợ chồng Khánh Chi. Cảm ơn tất cả anh chị báo chí truyền thông luôn luôn dành những tình cảm tốt đẹp cho vợ chồng Chi. Thời gian đến chắc chắn là hạnh phúc "không thể chối từ", vợ chồng mình chăm chỉ tận hưởng chồng nhé", Lâm Khánh Chi viết trên Facebook cá nhân.

Nữ ca sĩ lại khéo léo che mặt quý tử bằng icon ngộ nghĩnh, thay vì thoải mái công khai với khán giả.

Nữ ca sĩ lại khéo léo che mặt quý tử bằng icon ngộ nghĩnh, thay vì thoải mái công khai với khán giả.

Trước đó, Lâm Khánh Chi cùng ông xã kém 8 tuổi và 14 thành viên trong gia đình đã sang Thái Lan để tìm phương pháp giúp cô có con sớm nhất. Lâm Khánh Chi tiết lộ, trước khi chuyển giới, cô đã lưu giữ tinh trùng tại một bệnh viện của Thái Lan. Vì vậy, trong thời gian tới, nữ ca sĩ nhờ người mang thai hộ và có thể làm mẹ thực sự.

“Sau khi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định không thuê người Việt Nam mang thai hộ. Vợ chồng tôi thống nhất sẽ thuê người bên Thái để tránh những điều không hay sau này. Nếu như tìm một người xa lạ thì nỗi lo của mình không còn nhiều, còn chọn người ở Việt Nam thì nhiều vấn đề mình không kiểm soát được. Nói một cách xa hơn là mình có thể mất chồng như chơi”, Lâm Khánh Chi bộc bạch.

Lâm Khánh Chi và ông xã tại Thái Lan gặp gỡ bác sĩ.

Lâm Khánh Chi và ông xã tại Thái Lan gặp gỡ bác sĩ.

Lâm Khánh Chi cho biết toàn bộ chi phí cho việc có con tại Thái Lan tiêu tốn của cô khoảng 1 tỷ đồng. Theo đó, số tiền hoàn tất cho bác sĩ, thuê người mang bầu hộ khoảng 600 triệu đồng. Ngoài ra, chi phí đi lại, sinh hoạt của vợ chồng Lâm Khánh Chi cho đến khi đứa bé chào đời rơi vào khoảng 300 đến 400 triệu đồng.

“Để có được hạnh phúc trọn vẹn thì 1 tỷ đồng cũng xứng đáng mà. Tôi làm ra tiền, tôi có khả năng thì đồng ý thực hiện”, Lâm Khánh Chi bộc bạch.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn